Giữ vững tôn chỉ đẹp, an toàn ở giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

27/02/2023 16:51 GMT+7

Vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần 1 năm 2023 – Cúp Café de Măng Đen trên 5 khu vực đang diễn ra hấp dẫn, quyết liệt nhưng các cầu thủ, đội bóng sẽ luôn hướng đến yếu tố đẹp và fair-play.

Vòng loại Nam Trung bộ - Tây nguyên đang diễn ra rất gay cấn

Vòng loại Nam Trung bộ - Tây nguyên đang diễn ra rất gay cấn

BÁ DUY

Ở lần đầu tiên được tổ chức, với quy mô kỷ lục trải dài trên 5 khu vực từ Nam ra Bắc, với tổng cộng 91 trận đấu, giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam đang trở thành ngày hội bóng đá đặc biệt, nhận được sự quan tâm của sinh viên cả nước.

Đến lúc này, vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam đang bước vào giai đoạn then chốt, quyết định các suất vào thi đấu ở vòng chung kết dự kiến sẽ tổ chức ở sân bóng Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Tuy nhiên, do là một giải bóng đá sinh viên cầu thủ không phải chuyên nghiệp, nên tại một số trận đấu vừa qua, xuất hiện tình trạng một số cầu thủ thi đấu cứng rắn quá mức cần thiết, thậm chí thô bạo, hoặc có lối chơi nguy hiểm, dùng lực quá mức gây chấn thương cho đối thủ.

Thông báo của VFF gửi các đội bóng giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

Thông báo của VFF gửi các đội bóng giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

BTC

Từ báo cáo của các giám sát trận đấu và giám sát trọng tài, VFF đánh giá thêm một số đội bóng cho cầu thủ tập luyện và khởi động chưa kỹ gây ra những chấn thương không mong muốn.

Dù BTC giải đã kịp thời sơ cứu các trường hợp chấn thương trong trận đấu, tuy nhiên để phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ chấn thương cho các cầu thủ, Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi đồng Trưởng Ban tổ chức giải một lần nữa đề nghị các đội bóng lưu ý: "Nhắc nhở các cầu thủ thi đấu đẹp, trung thực và tôn trọng đối phương, tôn trọng thông điệp của giải đấu "Chơi đẹp – Thắng đẹp – Cổ vũ đẹp".

Tuyệt đối tôn trọng và tuân thủ các quyết định của trọng tài, Luật, Điều lệ giải, Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp. Đảm bảo công tác tập luyện và khởi động trước trận đấu; chú trọng và chủ động trong công tác chăm sóc y tế cho các cầu thủ.

Đồng thời các đội bóng sẽ phải tự chịu chi phí chữa trị chấn thương cho các cầu thủ của đội mình. BTC giải sẽ xem xét và có hỗ trợ từng trường hợp cụ thể".

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 27.2: Xác định nhiều đội vào chơi play-off | CĐV nhí ‘tiếp lửa’ từ khán đài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.