Vòng loại thứ nhất Olympic 2024: Đội tuyển nữ Việt Nam thắng to nhưng vẫn lo

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
06/04/2023 06:55 GMT+7

Hôm qua (5.4), trên sân Dasharath (Nepal), đội tuyển nữ Việt Nam (hạng 33 thế giới) khởi đầu suôn sẻ với chiến thắng 5-1 trước đội tuyển nữ Nepal (hạng 100 thế giới) ở lượt đi vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024.

CHIẾN THẮNG NHẸ NHÀNG

Dành sự tôn trọng chủ nhà Nepal, HLV Mai Đức Chung tung đội hình mạnh với Huỳnh Như, Thùy Trang, Hải Yến, Tuyết Dung, Bích Thùy, Thu Thảo…

Đội tuyển nữ Việt Nam - Nepal: 5-1: Thắng to  nhưng vẫn lo - Ảnh 1.

Niềm vui của các cô gái Việt Nam

VFF

Sức ép tấn công được các nữ tuyển thủ Việt Nam tạo ra ngay từ đầu. Tuyết Dung là người kiến tạo chuẩn xác để Hải Yến đánh đầu mở tỷ số. 8 tháng kể từ khi xuất ngoại sang Bồ Đào Nha chơi bóng, Huỳnh Như mới quay lại khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam và cô đã ghi dấu ấn với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, khi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 36 sau tình huống để bóng chạm tay của hậu vệ đội chủ nhà. Chỉ 2 phút sau, đội tuyển nữ Việt Nam có thêm bàn thắng gia tăng cách biệt lên 3-0 khi Bích Thùy dứt điểm trong vòng 16 m 50 đưa bóng bật chân hậu vệ tuyển Nepal bay vào lưới.

Vòng loại thứ nhất Olympic 2024: Đội tuyển nữ Việt thắng to nhưng vẫn lo - Ảnh 2.

Đội nữ Việt Nam và chủ nhà Nepal (áo đỏ) còn gặp nhau ở lượt về ngày 8.4

VFF

Đội trưởng Huỳnh Như tiếp tục ghi dấu ấn với cú đánh đầu đẹp mắt và hiểm hóc nâng tỷ số lên 4-0. Để chủ nhà Nepal có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-4 nhưng Thanh Nhã vào sân thay người trong hiệp 2 có pha sút xa tuyệt đẹp ấn định chiến thắng 5-1 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung tạo lợi thế lớn trước lượt về ngày 8.4 tới.

VẪN CHƯA AN TÂM VỚI HÀNG PHÒNG NGỰ

Nếu hàng công của đội tuyển nữ Việt Nam hoạt động hiệu quả thì hàng phòng ngự vẫn để lại những phút "thót tim" cho người hâm mộ.

Không ít lần trong hiệp 1, các hậu vệ chơi chưa thật sự tập trung và thiếu gắn kết, để các chân sút trên hàng công của đội tuyển nữ Nepal tạo được vài cơ hội nguy hiểm. Sai lầm mất bóng của Hoàng Thị Loan cuối hiệp 2 khiến đội tuyển nữ Việt Nam bị thủng lưới ở phút 79 khi Sabitra Bhandari thoát xuống đánh bại thủ môn Khổng Thị Hằng.

Vòng loại thứ nhất Olympic 2024: Đội tuyển nữ Việt thắng to nhưng vẫn lo - Ảnh 3.

HLV Mai Đức Chung họp báo sau trận đấu ngày 5.4

VFF

HLV Mai Đức Chung sẽ phải cân chỉnh thêm hàng phòng ngự bởi nếu vào vòng 2, gặp các đối thủ mạnh hơn Nepal thì đội nữ Việt Nam sẽ vất vả hơn nhiều. Đó là lý do mà mọi người đang trông chờ trung vệ thép Chương Thị Kiều sớm hồi phục để kịp trở lại cùng đội tuyển nữ Việt Nam trong hành trình sắp tới.

GIAN NAN TẤM VÉ DỰ OLYMPIC 2024

Khu vực châu Á (AFC) chỉ có 2 suất tham dự Olympic Paris 2024, vì thế muốn đoạt vé tham dự, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải vượt qua các đối thủ rất mạnh.

Vòng loại khu vực châu Á môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024 có tổng cộng 3 vòng đấu. Ở vòng 1 mà đội tuyển nữ Việt Nam đang tham dự có 26 đội, chia thành 5 bảng đấu vòng tròn 1 lượt chọn ra đội xếp nhất của mỗi bảng vào vòng 2. 5 đội bóng châu Á có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng tính đến ngày 9.12.2022 là CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc được đặc cách vào thẳng vòng 2. Bảng đấu của đội tuyển nữ Việt Nam ban đầu có 4 đội gồm chủ nhà Nepal, Việt Nam cùng Afghanistan, Palestine. Tuy nhiên 2 đội Afghanistan, Palestine rút lui nên đội nữ Việt Nam và Nepal đá 2 lượt đi và về để chọn đội vào vòng 2.

Ở vòng 2 sẽ có 12 đội gồm 7 đội vượt qua vòng 1 và 5 đội được đặc cách nói trên. 12 đội sẽ chia thành 3 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 3 đội xếp nhất mỗi bảng và 1 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất vào vòng 3. Nếu vào vòng 2, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải chạm trán 1 trong 5 đội hàng đầu châu lục và nỗ lực tìm kiếm tấm vé vòng 3 cũng là  vòng loại cuối cùng. 4 đội vào vòng này sẽ chia thành 2 cặp đấu theo thể thức sân nhà, sân khách chọn ra 2 đội tham dự Olympic Paris 2024.

HLV Mai Đức Chung phát biểu tại họp báo sau trận: "Đội tuyển nữ Việt Nam thắng nhưng còn một số tình huống, các cầu thủ phối hợp chưa tốt. Đội ghi được 5 bàn, cũng là con số tương đối nhưng cần phải khắc phục nhiều hơn. 

Ở trận này, đội thủng lưới 1 bàn. Chúng tôi sẽ kiểm điểm và rút kinh nghiệm. Dẫu sao thì hàng phòng ngự cũng đang bị ảnh hưởng vì chấn thương của một số trụ cột. Các cầu thủ dự bị chưa thể hiện được mình. Tôi tin SEA Games và World Cup tới đây, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có lực lượng mạnh hơn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.