Vụ 4 mẹ con chết bất thường trong nhà: Tạm giữ khẩn cấp người chồng

24/08/2023 11:44 GMT+7

Liên quan vụ 4 mẹ con chết bất thường xảy ra ở H.Cam Lâm (Khánh Hòa), cơ quan công an đã tạm giữ khẩn cấp 1 nghi phạm.

Ngày 24.8, liên quan vụ 4 mẹ con chết bất thường trong nhà tại thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, H.Cam Lâm, theo nguồn tin riêng của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Hồ Xuân Hải (52 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Ông Hải là chồng và cha của 4 nạn nhân.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 10 giờ ngày 23.8, người dân thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam phát hiện người mẹ và 3 con gái tử vong tại nhà.

Vụ 4 mẹ con chết bất thường trong nhà: Tạm giữ khẩn cấp người chồng - Ảnh 1.

Lực lượng công an đang làm việc tại hiện trường

THẾ QUANG

Các nạn nhân gồm: N.H.N.D (49 tuổi), con gái lớn tên H.N.K.N. (21 tuổi, là sinh viên đại học năm 4), con gái giữa tên H.N.G.M (14 tuổi), con gái út tên H.N.T.A (10 tuổi).

Tại hiện trường, người dân còn phát hiện ông Hồ Xuân Hải đang trong tình trạng nguy kịch nên đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu.

Xem nhanh 20h ngày 24.8: Thảm án chồng đầu độc vợ và 3 con

Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh cho biết, ông Hải nhập viện trong tình trạng lơ mơ, nghi bị ngộ độc. Sau khi được cấp cứu, súc ruột, sức khỏe ông Hải đã ổn định, tinh thần tỉnh táo. "Hiện ông Hải đã xuất viện và công an đã đưa đi", đại diện Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh thông tin.

Vụ 4 mẹ con chết bất thường trong nhà: Tạm giữ khẩn cấp người chồng - Ảnh 2.

Người dân địa phương theo dõi vụ việc

THẾ QUANG

Người dân xung quanh căn nhà xảy ra vụ 4 mẹ con chết bất thường cho biết, ông Hải là chủ trại heo, gia đình sống hòa đồng với mọi người xung quanh và không mâu thuẫn với ai.

Chiều tối qua (23.8), lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi đối với các nạn nhân và làm việc với những người có liên quan.

Sáng 24.8, lãnh đạo xã Cam An Nam cho hay, địa phương đang hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. Lãnh đạo Huyện ủy, UBND H.Cam Lâm cũng đã đến chia buồn cùng gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.