Vụ 6 người ngộ độc rượu ở Cà Mau: Thêm 1 người phải nhập viện lọc máu

Gia Bách
Gia Bách
27/04/2023 17:42 GMT+7

Liên quan vụ 6 người ngộ độc rượu ở đám tang, Bệnh viện đa khoa Cà Mau vừa tiếp nhận thêm một người.

Liên quan vụ ngộ độc rượu ở đám tang, chiều 27.4, tin từ Bệnh viện đa khoa Cà Mau cho biết, thêm một người vừa nhập viện sau khi dự đám tang cùng những người nhập viện trước đó. Bệnh nhân mới nhập viện là T.V.L (34 tuổi), hiện phải lọc máu, mắt mờ. Như vậy, có tổng cộng 7 người ngộ độc rượu tại đám tang này. 

Vụ 6 người ngộ độc rượu ở đám tang: thêm người phải nhập viện lọc máu - Ảnh 1.

Một trong những bệnh nhân bị ngộ độc rượu đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau

CTV

Như Thanh Niên đã thông tin, sau khi uống rượu ở một đám tang, 6 người bị ngộ độc rượu phải đi bệnh viện cấp cứu, trong đó có 1 người tử vong. Người tử vong là ông D.V.M (58 tuổi). Trong 5 người nhập viện có 3 người phải chuyển lên Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu, 2 người nhẹ hơn điều trị ở Bệnh viện đa khoa H.Trần Văn Thời.

Trước đó, chiều 26.4, Bệnh viện đa khoa Cà Mau tiếp nhận 3 bệnh nhân nghi ngộ độc rượu gồm N.V.N (55 tuổi), N.V.N (70 tuổi) và Đ.V.N. (50 tuổi, cùng ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, H.Trần Văn Thời) được chuyển lên từ Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời. Khi nhập viện, sức khỏe của 3 người này đều nguy kịch, phải lọc máu liên tục. Đến sáng 27.4, sức khỏe 3 người đã qua cơn nguy kịch.

Gia đình 3 bệnh nhân nêu trên cho biết, cả ba đi viếng đám tang tại xã Khánh Bình Tây Bắc, ngồi cùng bàn ăn và có uống rượu chung. Sau khi ăn và uống rượu, tất cả đều đau đầu và mệt nên gia đình đưa đi nhập viện.

Theo thông tin của Trạm Y tế xã Khánh Bình Tây Bắc thì các trường hợp trên bị ngộ độc rượu. Riêng ông L.T.K bị tăng huyết áp. 

Ngành chức năng H.Trần Văn Thời trực tiếp đến gia đình nhà có đám tang thu giữ mẫu rượu, thức ăn (thịt heo kho tàu) còn lại.

Hiện, cơ quan chức năng Cà Mau đang làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc rượu nêu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.