Vụ án tại Công ty Alibaba: 58 người được tiếp tục nhận đất

30/12/2022 09:55 GMT+7

Liên quan vụ án tại Công ty Alibaba, HĐXX tuyên 58 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng, nhận đất.

Ngày 30.12, TAND TP.HCM tiếp tục tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba).

Bị hại vụ Alibaba được tuyên trả lại tiền: “Tôi rất mang ơn tòa”

Tại phần tuyên án sáng nay, HĐXX đã đọc qua phụ lục 02 - danh sách 58 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đóng số tiền còn lại.

HĐXX tuyên án vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba

NHẬT THỊNH

Hôm qua 29.12, HĐXX thông tin, đối với khách hàng nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với cá nhân bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực (cùng là em trai bị cáo Nguyễn Thái Luyện) và Trịnh Minh Pháp (cựu Giám đốc Công ty 108) mà không thông qua pháp nhân chủ đầu tư, HĐXX không xác định tư cách tham gia tố tụng là bị hại mà là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Đối với đề nghị của 58 người này được tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng để nhận đất, HĐXX nhận định: “Nguồn gốc tài sản, các quyền sử dụng đất trên từ tiền chiếm đoạt của các bị hại. Tuy nhiên, thời điểm ký hợp đồng, các thửa đất trên có giấy chứng nhận hợp pháp, thỏa thuận tự nguyện, ngay tình và thanh toán 50 - 100%”.

Các bị hại tham gia phần thẩm vấn vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba ngày 15.12

nhẬT THỊNH

HĐXX căn cứ khoản 2 Điều 133 bộ luật Dân sự 2015, công nhận thỏa thuận trên. Trường hợp chưa thanh toán 100% hợp đồng, cần thanh toán phần còn lại vào tài khoản của cơ quan thi hành án.

Sau đó, tài sản trên sẽ được cơ quan thi hành án giải tỏa kê biên, hủy bỏ ngăn chặn giao dịch để đăng bộ, sang tên theo quy định.

Xem nhanh 20h ngày 30.12: Hai phó thủ tướng thôi chức ủy viên T.Ư | Cựu bí thư bị khai trừ Đảng

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan yêu cầu tiếp tục hợp đồng và số tiền chưa đóng

Nguyễn Cảnh Thông và Trần Lê Thị Thùy Linh, Nguyễn Ngọc Xuân, Phan Nguyễn Huyền Trâm: cùng 26 triệu đồng.

Bùi Thị Ngọc Sương, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Hồng Đạo, Lê Đình Hoàng và Nguyễn Thị Phương Nhi, Cao Văn Sơn và Nguyễn Thị Mộng Tuyền, Trần Thị Thu Trang và Nguyễn Đức Hòa, Phạm Đình Hiếu, Phương Hoa, Phan Cảnh Từ, Hồ Viết Thắng: cùng 30 triệu đồng.

Phan Thị Kim Hồng, Trần Văn Nam, Hoàng Thị Thoan, Lữ Thị Thu Lan và Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Hữu Linh: cùng 31 triệu đồng.

Nguyễn Thanh Hải, Đỗ Thanh Phong, Đào Xuân Quang, Nguyễn Tiến Phú, Võ Thị Bích Thủy và Trần Xuân Khánh, Bùi Thành Tín và Trần Thị Thanh Hương, Nguyễn Hoài Khanh và Nguyễn Thị Thủy: cùng 32 triệu đồng.

Phạm Thị Ánh Hoan: 33 triệu đồng.

Nguyễn Trọng Thịnh: 35 triệu đồng.

Vũ Lương và Nguyễn Thị Tuyết Nguyệt, Doãn Minh Đức, Bùi Thị Hạnh: cùng 36 triệu đồng.

Vũ Thị Lành, Ngô Xuân Bình, Vũ Thị Lành: cùng 44 triệu đồng.

Nguyễn Hùng Vương và Phạm Lê Hải Thương: 45 triệu đồng.

Bùi Thành Tín và Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Văn Hiệp và Tạ Thị Nhường: cùng 51 triệu đồng.

Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Thị Minh Châu, Phạm Văn Tùng, Nguyễn Thanh Tâm: cùng 64 triệu đồng.

Đinh Trọng Hùng, Phan Văn Thành và Trần Kim Thanh, Nguyễn Hồng Thúy, Nguyễn Thanh Hiền, Lê Thị Nguyệt: cùng 69 triệu đồng.

Đoàn Ngọc Kỳ và Phùng Thị Thủy, Lê Thái Thị Bạch Tuyết: cùng 77 triệu đồng.

Bùi Thị Kim Dung: 80 triệu đồng.

Vũ Ngọc Sơn, Trương Quốc An: 84 triệu đồng.

Nguyễn Lý Ngân: 87,8 triệu đồng.

Lê Công Hoàng: 101 triệu đồng.

Lê Văn Tâm: 104 triệu đồng.

Đặng Nguyễn Thanh Thảo: 172 triệu đồng.

Nguyễn Phương Thùy, Thân Văn Lâm: có hai phần tiền phải nộp là 31 triệu đồng và 44 triệu đồng.

Nguyễn Hữu Hách (có người đại diện theo ủy quyền là ông Lê Hồng Quân): 391 triệu đồng.

Nguyễn Văn Két: 385 triệu đồng

Lê Đình An: có hai phần tiền phải nộp là 579 triệu đồng và 1,6 tỉ đồng.

Phạm Hoàng Phương, gồm 4 phần tiền phải nộp: 178 triệu đồng, 97 triệu đồng, 203 triệu đồng và 67,3 triệu đồng.

Ngụy Văn Đức: 10,5 triệu đồng.

Trần Thị Thúy Loan: 15 triệu đồng.

Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Sơn: 24 triệu đồng.

Phiên tòa tiếp tục phần tuyên án theo danh sách bị hại, tại phụ lục 01 của bản án.

Ông trùm Nguyễn Thái Luyện bị tuyên chung thân, vợ lãnh án 30 năm tù

Mức án tòa tuyên đối với các bị cáo

HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Alibaba) tù chung thân, các bị cáo đồng phạm từ 10 - 19 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

HĐXX tổng hợp hình phạt tội “rửa tiền” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tuyên bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) 30 năm tù; Nguyễn Thái Lực (em Luyện) 27 năm tù.

Bị cáo Huỳnh Kim Thắng (đang được tại ngoại để chữa bệnh ung thư) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “rửa tiền”. Buộc bị cáo Luyện và Mai bồi thường cho 4.548 bị hại 2.445 tỉ đồng.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ của bị cáo Luyện tại bản án này, số tiền còn dư (nếu có) tiếp tục giữ lại để giải quyết trong vụ án khác có liên quan đến Công ty Alibaba. Bị cáo Luyện và Mai phải đóng 2,5 tỉ đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.