Đánh tráo khái niệm bằng "ma trận" tên gọi
Cuối năm 2025, Thanh Niên đã đăng tải nhiều bài viết xoay quanh vụ bằng nước ngoài không được công nhận của các học viên Trường CĐ nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội). Theo đó, nhiều học viên của trường cho rằng mình bị lừa, đóng rất nhiều tiền và lãng phí nhiều năm để theo học những chương trình đào tạo bất hợp pháp.
Ngày 22.8, một đại diện của Bộ GD-ĐT đã cung cấp cho Thanh Niên thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành của Bộ tại Trường CĐ nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội). Thông báo này đã chỉ rõ việc tự ý gắn mác "học viện", giăng ra mê cung tên gọi pháp nhân, liên kết đào tạo trình độ ĐH trái phép của cơ sở giáo dục nghề nghiệp này.

Mặc dù đã có thông báo kết luận của Bộ GD-ĐT nhưng trên website của nhà trường vẫn quảng cáo là "đơn vị đào tạo thiết kế Anh quốc hàng đầu tại VN"
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Theo Bộ GD-ĐT, Trường CĐ nghề Thiết kế và Thời trang London Hà Nội là trường CĐ nghề có vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép thành lập năm 2014, với chức năng đào tạo 3 nghề ở trình độ CĐ, trung cấp (gồm thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa, trang trí nội thất).
Tuy nhiên, trong suốt quá trình hoạt động, nhà trường đã liên tục sử dụng nhiều tên gọi không chính thức, không được pháp luật công nhận, như: "Học viện Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội)", "London College for Design & Fashion (Hanoi)" hay "LCDF-Hà Nội".
Đặc biệt, danh xưng "học viện" được sử dụng xuyên suốt, có tính hệ thống trên website, tài liệu quảng bá, thư nhập học. Bộ GD-ĐT nhận định, hành vi đó "có dấu hiệu cung cấp thông tin chưa chính xác về tư cách pháp lý, mô hình tổ chức, tính chất và cấp độ đào tạo của cơ sở; đồng thời có khả năng gây nhầm lẫn cho người học và xã hội về tư cách pháp lý của cơ sở, phạm vi hoạt động được cấp phép thực hiện, chương trình đào tạo và giá trị pháp lý của văn bằng, chứng chỉ".
Liên kết đào tạo đại học trái phép
Sự mập mờ còn thể hiện rõ ở các thỏa thuận hợp tác quốc tế. Kết quả kiểm tra chỉ ra rằng, các chủ thể ký kết phía VN tại các thỏa thuận (từ năm 2014 đến nay) không thống nhất với tên tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế hợp pháp của trường. Thậm chí, các văn bản này còn sử dụng lẫn lộn con dấu của Trường CĐ nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội) và con dấu của một doanh nghiệp mang tên "Công ty TNHH Trường CĐ Thời trang London - Hà Nội". Điều này tạo ra một bức bình phong pháp lý phức tạp, khiến việc xác định rõ pháp nhân nào trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm đối với các chương trình đào tạo trở nên khó khăn.
Về phía đối tác nước ngoài, các thỏa thuận được ký với 3 pháp nhân khác nhau (Edexcel, Pearson Education South Asia Pte, Pearson Education Limited). Trường không cung cấp đủ tài liệu pháp lý chứng minh mối quan hệ, sự thay đổi tên thương hiệu và sự kế thừa quyền, trách nhiệm giữa các pháp nhân này qua từng thời kỳ.
Vi phạm mang tính hệ thống và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của sinh viên, nhất là việc tổ chức liên kết đào tạo trình độ ĐH. Theo Nghị định số 86/2018, cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoàn toàn không được phép liên kết đào tạo trình độ ĐH với nước ngoài. Nhưng nhà trường vẫn quảng bá, tuyển sinh, đào tạo và phối hợp cấp văn bằng ĐH liên kết với Liverpool John Moores University (Anh) dù không hề được cơ quan thẩm quyền cho phép. Thậm chí, ngay cả khi thỏa thuận hợp tác về bản quyền và chuyển nhượng thương hiệu giữa hai bên đã hết hạn (từ ngày 1.9.2023), nhà trường vẫn tiếp tục tuyển sinh và đào tạo khóa 2023 - 2024 và 2024 - 2025.
Ngay trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, trường cũng không cung cấp được hồ sơ, tài liệu thể hiện việc đã đăng ký và được cấp phép hoạt động liên kết đào tạo với các đối tác nước ngoài (như tổ chức Pearson) theo đúng quy định.
Lỗ hổng quản trị và sử dụng giảng viên nước ngoài "chui"
Đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT cũng phát hiện những khoảng trống lớn trong công tác quản lý nội bộ. Nhiều năm học, trường không có kế hoạch, quy chế tuyển sinh hay hồ sơ quản lý đào tạo đầy đủ. Công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ cũng bị buông lỏng, thiếu hồ sơ lưu trữ và không có sổ sách theo dõi cấp phát văn bằng.
Đặc biệt, về đội ngũ giảng viên, nhiều trường hợp không có hồ sơ tuyển dụng. Dù có sử dụng giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy nhưng trường không cung cấp được tài liệu chứng minh điều kiện chuyên môn và không có giấy phép lao động theo quy định. Đáng nói, việc ký hợp đồng với nhóm lao động này lại do "Công ty TNHH Trường CĐ Thời trang London - Hà Nội" thực hiện, đi ngược lại quy chế tổ chức và quản lý nhân sự của một trường CĐ nghề.
Chuyển hồ sơ điều tra, bảo vệ quyền lợi người học
Trước mạng lưới vi phạm phức tạp, đan xen giữa nhiều pháp nhân và tên gọi, Bộ GD-ĐT thừa nhận chưa đủ căn cứ để xác định đầy đủ chủ thể vi phạm và áp dụng ngay các biện pháp xử phạt hành chính. Do đó, Bộ quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang các cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục xác minh, làm rõ các góc khuất và xử lý nghiêm theo pháp luật.
Trong lúc chờ kết luận điều tra tiếp theo, Bộ GD-ĐT yêu cầu Trường CĐ nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội) lập tức dừng việc tổ chức tuyển sinh các chương trình đào tạo liên kết nước ngoài chưa được cấp phép. Yêu cầu cấp thiết nhất được đặt ra là cơ sở này phải chuẩn bị ngay phương án bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những sinh viên đang theo học cũng như những người đã tốt nghiệp, đồng thời thông tin đầy đủ, minh bạch về vụ việc đến người học.
Liên quan đến việc công nhận văn bằng cho những học viên đã theo học tại trường, Bộ GD-ĐT giao Cục Quản lý chất lượng tham mưu phương án xử lý. Ngày 23.8, trao đổi với Thanh Niên, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, cho biết tuần này Cục sẽ họp bàn về nội dung này và sớm thông tin cho báo về phương án mà Cục sẽ đề xuất.
Bình luận (0)