Vụ bắt cóc đòi 2 tỉ đồng: Khoảnh khắc công an đón bé gái khỏi khách sạn

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
03/10/2023 15:58 GMT+7

Sau khi bắt giữ nghi phạm trong vụ bắt cóc bé gái để đòi tiền chuộc 2 tỉ đồng, từ lời khai của nghi phạm, một tổ công tác đột kích khách sạn ở TP.Thủ Đức (TP.HCM), đón bé gái an toàn.

Liên quan vụ bắt cóc bé gái đòi tiền chuộc 2 tỉ đồng, ngày 3.10, cơ quan công an đang lấy lời khai đối với Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, quê Long An) để điều tra về hành vi bắt cóc trẻ em.

Lời khai nghi phạm bắt cóc bé gái, đòi 2 tỉ: ‘Em tính xuất gia làm lại từ đầu’

Công an xác định Sơn là nghi phạm, còn nạn nhân bị bắt cóc là bé gái tên L.M.C (3 tuổi, ngụ P.2, TP.Tân An, Long An). Sau khi bắt cóc bé gái, Sơn yêu cầu gia đình bé chuộc với số tiền 2 tỉ đồng.

Vụ bắt cóc đòi 2 tỉ đồng: Khoảnh khắc công an đón bé gái khỏi khách sạn  - Ảnh 1.

Khách sạn nơi nghi phạm Sơn gửi bé gái

TRẦN DUY KHÁNH

Tối 2.10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định nghi phạm đang trên xe khách, di chuyển trên QL20, hướng Đồng Nai - Lâm Đồng nên tổ chức chốt chặn, bắt giữ Sơn.

Lúc này, Sơn khai gửi bé gái ở một khách sạn trên địa bàn P.An Phú, TP.Thủ Đức (TP.HCM).

Trong ngày 3.10, nguồn tin của Thanh Niên xác nhận, khách sạn mà Sơn gửi bé gái là khách sạn S.H nằm ở điểm giao của đường F - đường số 8 (P.An Phú, TP.Thủ Đức).

Cũng theo nguồn tin, ngay sau khi bắt giữ Sơn và từ lời khai của nghi phạm, khoảng 22 giờ ngày 2.10, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan đột kích khách sạn nói trên. Tại đây, lực lượng chức năng cùng gia đình nạn nhân vỡ òa cảm xúc khi thấy bé vẫn bình an.

Thời điểm lực lượng chức năng cùng người mẹ ôm bé gái ra xe, rời khỏi khách sạn, cháu bé khóc và vẫn còn hoảng sợ.

Xem nhanh 20h ngày 3.10: Nghẹt thở giải cứu bé gái bị bắt cóc

Cũng theo nguồn tin Thanh Niên, thời điểm xảy ra vụ việc, khách sạn có khoảng 3 nhân viên đang làm việc. Ngày 3.10, những nhân viên này đã đến cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Vụ bắt cóc đòi 2 tỉ đồng: Khoảnh khắc công an đón bé gái khỏi khách sạn  - Ảnh 2.

Camera ghi lại khoảnh khắc đón bé gái rời khỏi khách sạn

CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ bắt cóc xảy ra khoảng 15 giờ ngày 2.10, tại một trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát (P.6, TP.Tân An, Long An).

Sau khi bắt cóc bé C., nghi phạm chở bé bằng ô tô về ấp 6 (xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An) rồi tiếp tục đi về hướng TP.HCM và dùng điện thoại nhắn tin cho bố mẹ cháu bé yêu cầu chuyển 2 tỉ đồng, nếu không sẽ giết cháu.

Khởi tố bị can bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc 2 tỉ đồng ở Long An

Sau khi nhận được 1 tỉ đồng từ gia đình cháu bé, nghi phạm gửi cháu cho nhân viên của một khách sạn ở TP.Thủ Đức trông giữ và bắt xe khách trốn lên Đà Lạt.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Long An phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Đồng Nai truy bắt nghi phạm.

Vụ bắt cóc đòi 2 tỉ đồng: Khoảnh khắc công an đón bé gái khỏi khách sạn  - Ảnh 3.

Khoảnh khắc bé gái được mẹ đón

THANH NIÊN

Khoảng 21 giờ 30 ngày 2.10, khi nghi phạm đang đi xe khách trên QL20, đoạn qua địa bàn H.Tân Phú (Đồng Nai), hướng về tỉnh Lâm Đồng thì bị lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng khác chặn bắt.

Bước đầu, Sơn khai nhận do nợ nần nên đã bắt cóc cháu C. để đòi tiền chuộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.