Vụ bé gái 8 tuổi tử vong: Lần cuối gặp mẹ qua lời kể của bác ruột

28/12/2021 19:07 GMT+7

Bác ruột bé gái 8 tuổi đau lòng cho biết, bé V.A ở với ba, bị ngăn cản gặp mẹ. Lần cuối mẹ lén qua trường gặp, V.A nức nở: 'Mẹ đừng buồn, mẹ khóc là V.A buồn, mẹ hứa với V.A từ giờ mẹ đừng khóc nhé'.

Chiều 28.12.2021, ông N.Q.V - bác ruột bé N.T.V.A (8 tuổi, ngụ tòa Topaz 2 khu dân cư Saigon Pearl, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đi từ Bà Rịa - Vũng Tàu lên gặp Công an Q.Bình Thạnh để tiếp tục làm việc.

Luật sư giải thích vụ bé gái 8 tuổi: “Công an vẫn có thể thay đổi tội danh”

Bé bị ngăn cấm gặp mẹ

Sự ra đi đường đột của bé V.A khiến cả gia đình suy sụp, mẹ của bé nhiều lần choáng váng nên ông V. đứng ra giải quyết để cùng đấu tranh đòi lại công bằng cho cháu gái của mình.

Ông V. cho biết, sáng nay qua báo đài, gia đình ông được biết Cơ quan điều tra Công an Q.Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về Tội Hành hạ người khác với mức phạt tù từ 1 - 3 năm.

Buổi tưởng niệm bé V.A ở chung cư vào tối 27.12

vũ Phượng

"Gia đình tôi sẽ tiếp tục làm việc với luật sư để yêu cầu có bản án nghiêm minh, đúng người, đúng tội, kể cả những người liên quan", ông V. khẳng định.

Theo lời bác ruột bé V.A, một năm nay mẹ con bé V.A không liên lạc được với nhau. Sau khi ly hôn, bé V.A ở với ba nhưng ba bé là ông Th. ngăn cản hai mẹ con liên lạc với nhau, ông Th. chặn cả các trang mạng xã hội với mẹ bé.

"Em tôi phải nhờ bạn bè còn kết bạn với chồng cũ vào Facebook, Zalo để xem con sống thế nào. Thấy hình bé và ba vẫn vui vẻ, ai cũng nghĩ mọi chuyện vẫn yên ổn", ông V. kể.

Theo lời ông V., ngày trước ba bé Th. có thuê bà vú chăm sóc, đưa đón bé đi học. Qua kết nối với bà vú, mẹ bé lén đến trường học thăm con. Bác của bé gái xúc động kể lại: "Bé nói ba cấm mẹ gặp con rồi mà, sao mẹ đến gặp con làm gì. Hai mẹ con ôm nhau khóc, rồi bé nói mẹ đừng buồn, mẹ khóc là V.A buồn, mẹ hứa với V.A từ giờ mẹ đừng khóc nhé". Từ đó về sau, trường học chuyển qua học online phòng dịch Covid-19, hai mẹ con không có cơ hội gặp lại nhau.

Theo cơ quan điều tra, 19 giờ 30 phút ngày 22.12.2021 bé V.A tử vong nhưng đến 11 giờ ngày 23.12 mẹ bé mới nhận tin. Cả gia đình đến Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa nhìn mặt bé lần cuối trong niềm đau đớn tột cùng.

"Khi xảy ra chuyện rồi, cả nhà mới xem kỹ lại từng bức ảnh bé được đăng trên trang cá nhân của người cha và thấy có một số vết bầm. Bé V.A hiện đã được đưa về gửi một chùa ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Mẹ bé cũng tạm ổn để lo cho con trai với đấu tranh đòi công bằng cho cháu", bác ruột bé V.A nói thêm.

"Mẹ kế" khai nhận đánh bé gái 8 tuổi xấu số bằng roi mây và gậy gỗ

Cần tố giác khi phát hiện trẻ có dấu hiệu bị tổn thương

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi ở TP.HCM tử vong với nhiều vết bầm trên người, sáng 28.12, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Thạnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang để điều tra về Tội Hành hạ người khác.

Theo cơ quan điều tra, sau khi ở chung nhà với Trang và con gái, anh Th. đi làm, giao con cho Trang chăm sóc, dạy dỗ và kèm học online.

Tấm bảng ghi lại những việc bé V.A phải làm trong ngày được chia sẻ khiến nhiều người xót xa

CTV

"Anh Th. cũng thừa nhận khi giao con cho cô Trang chăm sóc nuôi dưỡng và dạy học thì anh Th. có biết việc cô Trang trước đây dùng roi mây sau này có dùng cây đánh cháu A. Quá trình sinh hoạt, anh Th. có biết cháu bầm tím và cháu cũng bảo rất sợ bố mẹ. Anh Th. có vẻ đồng tình với cách dạy như vậy, không có những biện pháp quyết liệt để bảo vệ con, cản trở cô Trang thực hiện biện pháp dạy con như vậy”, cơ quan điều tra thông tin.

Kết quả giám định pháp y nguyên nhân bé tử vong là do phù phổi cấp, cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị khởi tố về tội Hành hạ trẻ em

công an cung cấp

PV Thanh Niên đặt câu hỏi, liệu ba của bé biết con gái bị đánh như vậy nhưng không có những biện pháp can ngăn thì có bị xử lý không? Trung tá Lê Xuân Hòa, Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp Công an Q.Bình Thạnh nói: “Trong quá trình điều tra cơ quan sẽ làm rõ xem hành vi của ông Th. như vậy có cấu thành tội phạm hay không. Thậm chí trong quá trình điều tra chứng minh được rằng hành vi của ông Th. đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì chúng tôi cũng xử lý theo quy định của pháp luật”.

Cây gỗ Trang dùng đánh bé V.A

Công an cung cấp

Về việc dạy con bằng đòn roi khi con không nghe lời, trung tá Lê Xuân Hòa cho rằng đây là việc pháp luật cấm. Nếu dùng đòn roi nhẹ với con trẻ, người lớn có thể bị xử lý hành chính, nhưng gây thương tích nặng thì có thể bị xử lý hình sự.

Vấn đề tố giác báo tin tội phạm, trung tá Lê Xuân Hòa đưa ra lời khuyên, không chỉ người trong gia đình, kể cả hàng xóm, khi phát hiện phụ huynh có những hành vi này cần tố giác với chính quyền địa phương. Cụ thể là có thể tố cáo với Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Công an phường, hoặc đến Cơ quan điều tra để tố cáo, ngăn chặn kịp thời các hành vi này để không xảy ra các trường hợp đáng tiếc như cháu A.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.