Vụ bé trai 1 tháng tuổi nghi bị bạo hành: Choáng với số tiền thuê bảo mẫu

01/06/2023 10:50 GMT+7

Theo người thân gia đình bé trai 1 tuổi, nữ bảo mẫu bị nghi vấn bạo hành được thuê 60 triệu đồng/tháng để chăm sóc, massage… cho cháu bé.

Liên quan đến vụ cháu bé 1 tháng tuổi ở chung cư HH2C Linh Đàm (khu đô thị Linh Đàm, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) nghi bị bạo hành, ngày 1.6, Công an Q.Hoàng Mai đang tạm giữ chị Vũ Khánh Ch. (21 tuổi, trú TT.Ngô Đồng, H.Giao Thủy, Nam Định) để làm rõ nghi vấn người này có hành vi bạo hành trẻ em.

Cha của cháu bé 1 tháng tuổi: 'Hãy cho bảo mẫu cơ hội làm lại và nuôi con'

Vụ bé trai 1 tháng tuổi nghi bị bạo hành: Choáng với số tiền thuê bảo mẫu - Ảnh 1.

Camera ghi lại thời điểm chị Ch. có những hành động nghi bạo hành cháu bé

CHỤP MÀN HÌNH

Được biết, sau khi đoạn clip về người phụ nữ có hành vi nghi bạo hành bé trai 1 tháng tuổi được lan truyền trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, nhiều người tỏ ra bất ngờ và bị sốc khi nghe mức lương nữ bảo mẫu được gia đình bé trai thuê là 60 triệu đồng/tháng.

Chia sẻ với báo chí, anh T.D, người nhà bé trai 1 tháng tuổi, xác nhận thông tin gia đình bỏ ra số tiền thuê 60 triệu đồng/tháng để trông bé trai.

"Khi nghe thấy mức lương 60 triệu đồng/tháng để thuê 1 người giúp việc, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ đó là vô lý nhưng đúng là thật", anh D. nói và cho hay, bảo mẫu được gia đình thuê qua một trung tâm chuyên nghiệp, hàng ngày chăm sóc, massage… cho cháu bé.

Theo anh D., trước mắt gia đình anh B. muốn mọi người bỏ qua  hành động của nữ bảo mẫu để giữ phúc đức cho con.

Vụ bé trai 1 tháng tuổi nghi bị bạo hành: Choáng với số tiền thuê bảo mẫu - Ảnh 2.

Nữ bảo mẫu Vũ Khánh Ch. (áo vàng) có những hành động nghi bạo hành trẻ em

T.D

Liên quan đến thông tin trên, một lãnh đạo UBND P.Hoàng Liệt cũng xác nhận, gia đình bé trai đã bỏ ra số tiền 60 triệu đồng để thuê bảo mẫu trông con trong 1 tháng. "Chúng tôi cũng sẽ cử cán bộ đến bệnh viện thăm hỏi, động viên tình hình sức khỏe của cháu bé", lãnh đạo UBND P.Hoàng Liệt thông tin thêm.

Liên quan đến vụ việc trên, theo lãnh đạo Công an Q.Hoàng Mai, bảo mẫu Ch. cũng có con nhỏ hơn 1 tuổi. Sau khi sinh, Ch. có biểu hiện trầm cảm. Người này để con ở nhà và đi trông con trai cho anh N.V.B (31 tuổi, trú xã Hợp Tiến, H.Mỹ Đức, Hà Nội, ở chung cư HH2C Linh Đàm, Q.Hoàng Mai).

Xem nhanh 20h ngày 1.6: Cha bé 1 tuổi xin cho bảo mẫu cơ hội làm lại | Diễn biến mới vụ 4 nữ tiếp viên xách ma túy

Ngày 31.5, gia đình anh B. xem lại camera thì phát hiện khoảng hơn 2 giờ cùng ngày, chị Ch. có hành vi bạo hành con mình khi liên tục lắc mạnh bé trai 1 tuổi và ném xuống giường, khiến cháu bé khóc lớn.

Sau khi gia đình anh B. phát hiện vụ việc, đã yêu cầu nữ bảo mẫu đến công an làm việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.