Vụ 'biển thủ' 3,8 triệu USD: Cựu Tổng giám đốc Dược Cửu Long bị tuyên 9 năm tù

Trần Cường
Trần Cường
25/11/2022 07:26 GMT+7

Ngày 24.11, TAND TP. Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và Tổng công ty CP dược phẩm Cửu Long gây thiệt hại 3,8 triệu USD (khoảng 61 tỉ đồng tính theo tỷ giá năm 2006) tài sản nhà nước.

Buộc Dược Cửu Long bồi thường hơn 58 tỉ đồng

Tòa sơ thẩm tuyên nhóm bị cáo ở Bộ Y tế phạm tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong đó, bị cáo Cao Minh Quang (cựu Thứ trưởng Bộ Y tế) bị tuyên 30 tháng tù, cho hưởng án treo; bị cáo Dương Huy Liệu, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính 24 tháng tù, cho hưởng án treo; bị cáo Phạm Thị Minh Nga, cựu chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính 15 tháng tù, cho hưởng án treo; bị cáo Nguyễn Việt Hùng, cựu Cục phó Cục Quản lý dược 30 tháng tù; bị cáo Nguyễn Nam Liên, cựu Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính 24 tháng tù.

Các bị cáo trong vụ án

KIẾN TRẦN

Đối với nhóm bị cáo ở Tổng công ty CP dược phẩm Cửu Long (viết tắt Dược Cửu Long), HĐXX tuyên phạt cùng phạm tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cụ thể, tuyên bị cáo Lương Văn Hóa, cựu tổng giám đốc, 9 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Thanh Hải, cựu kế toán trưởng, 6 năm tù và Ngô Hữu Hiếu Nghĩa, cựu giám đốc chi nhánh TP.HCM, 5 năm tù. Riêng ông Nguyễn Thanh Tòng, cựu phó tổng giám đốc, đã chết vào ngày 31.10 nên HĐXX có quyết định đình chỉ.

Về dân sự, HĐXX buộc Dược Cửu Long phải bồi thường cho Bộ Y tế hơn 58 tỉ đồng, sau khi đã trừ đi hơn 3 tỉ đồng mà các bị cáo đã nộp khắc phục. Công ty này cũng có quyền yêu cầu các bị cáo, cá nhân liên quan hoàn trả lại tiền, nếu có tranh chấp thì có quyền yêu cầu giải quyết trong vụ án dân sự khác.

Vụ gây thiệt hại 3,8 triệu USD: Vì sao nhiều bị cáo được hưởng án treo?

Được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ tội

Theo HĐXX, năm 2005, dịch cúm A/H5N1 diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đặt Dược Cửu Long và một số đơn vị khác sản xuất thuốc để phục vụ phòng chống dịch. Một năm sau, trong quá trình đàm phán, Dược Cửu Long được nhà cung cấp nước ngoài chấp thuận giảm giá mua nguyên liệu với tổng số tiền hơn 3,8 triệu USD. Sau đó, bị cáo Lương Văn Hóa đã chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ, giấy tờ nhằm che giấu việc giảm giá để bỏ ngoài sổ sách khoản tiền này.

HĐXX đánh giá các bị cáo tại Dược Cửu Long đã cố ý che giấu việc được nhà cung cấp giảm giá 3,8 triệu USD, không báo cáo và hoàn trả số tiền này cho Bộ Y tế. Trong đó, bị cáo Hóa có vai trò chủ mưu, có trách nhiệm chính; các bị cáo còn lại là đồng phạm, giúp sức cấp trên. Hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động đúng đắn và gây thiệt hại cho nhà nước 3,8 triệu USD.

Nhóm bị cáo ở Bộ Y tế đều là những người giữ chức vụ trong cơ quan nhà nước, được giao quản lý tài sản công nhưng lại để xảy ra thiệt hại cho nhà nước số tiền lớn. Trong đó, bị cáo Cao Minh Quang đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, không chỉ đạo kiểm tra dẫn tới việc không phát hiện sai phạm tại Dược Cửu Long.

Theo HĐXX, các bị cáo trong vụ án đều không có tình tiết tăng nặng và được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ tội như: cao tuổi, có trọng bệnh, nhiều thành tích trong công tác, chủ động khắc phục hậu quả... nên mức án tuyên vừa đủ sức răn đe nhưng cũng thể hiện sự nhân văn của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.