Vụ buộc dân xét nghiệm ADN khi làm khai sinh: Kỷ luật phó chủ tịch xã

Phạm Đức
Phạm Đức
02/01/2024 17:43 GMT+7

UBND H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh) kỷ luật cảnh cáo một phó chủ tịch UBND xã do ông này buộc người dân phải xét nghiệm ADN khi làm giấy khai sinh cho con.

Ngày 2.1, thông tin từ UBND H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, Chủ tịch UBND huyện này vừa có quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phan Danh Thắng, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Liên (H.Nghi Xuân). Nguyên nhân là do, ông Thắng đã buộc dân làm xét nghiệm ADN khi làm giấy khai sinh cho con.

Vụ buộc dân xét nghiệm ADN khi làm khai sinh: Kỷ luật phó chủ tịch xã- Ảnh 1.

Trụ sở UBND xã Xuân Liên

TÂN KỲ

Ông Thắng được xác định vi phạm các quy định, quy trình làm việc tại cơ quan trong khi thực hiện nhiệm vụ, chức năng vai trò của lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực quản lý. Ngoài ra, Phó chủ tịch xã Xuân Liên còn vi phạm những điều cán bộ, đảng viên không được làm, gây hậu quả nghiêm trọng, làm mất uy tín tại cơ quan, đơn vị và nhân dân.

Ngoài ông Thắng, UBND H.Nghi Xuân cũng quyết định kỷ luật cảnh cáo với cán bộ tư pháp - hộ tịch xã Xuân Liên.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch UBND xã Xuân Liên cho hay, hiện Huyện ủy Nghi Xuân đang giao cho xã họp kiểm điểm để xem xét thi hành kỷ luật về mặt Đảng với ông Phan Danh Thắng.

Vụ buộc dân xét nghiệm ADN khi làm khai sinh: Kỷ luật phó chủ tịch xã

"Sau khi có kết quả kỷ luật, ông Thắng cũng đang có nguyện vọng xin thôi chức nhưng kết quả như thế nào thì chờ sau khi kỷ luật xong về mặt Đảng thì xã mới xem xét được", ông Hùng nói.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào đầu tháng 8.2023, chị Đ.T.Q.T (18 tuổi, ngụ thôn Tân Trù, xã Xuân Liên) đến UBND xã Xuân Liên và gặp ông Phan Danh Thắng, để nhờ hướng dẫn làm giấy khai sinh cho con trai.

Do chị T. chưa đăng ký kết hôn nên ông Thắng hỏi cán bộ tư pháp - hộ tịch của xã về thủ tục thì nhận được câu trả lời từ cán bộ cấp dưới là cần phải làm xét nghiệm ADN để xác định cha, con.

Do đó, ông Thắng đã thông tin cho chị T. phải làm xét nghiệm ADN chứng minh huyết thống giữa con và chồng của chị với chi phí 8 triệu đồng.

Khi chị T. chưa đồng ý thì vào ngày 12.8, ông Thắng dẫn một người lạ mặt đến nhà của chị T. để lấy máu của con và chồng chị T. đưa đi làm xét nghiệm ADN. Bố chồng của chị T. sau đó đưa cho ông Thắng 8 triệu đồng để làm xét nghiệm.

Đến ngày 16.8, đơn vị phân tích mẫu máu trả kết quả xét nghiệm ADN xác định chồng và con chị T. có quan hệ huyết thống. Ngày 6.11, UBND xã Xuân Liên mới làm đăng ký khai sinh cho con chị T.

Gia đình chị T. sau đó đã tố cáo sự việc với chính quyền địa phương vì bức xúc cho rằng Phó chủ tịch UBND xã đã lừa gia đình làm xét nghiệm ADN khi làm giấy khai sinh cho con để trục lợi. Sau khi sự việc bị bại lộ, ông Thắng đã trả lại số tiền 8 triệu đồng và trực tiếp xin lỗi gia đình chị T. theo yêu cầu từ cấp trên.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 2.1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.