Vụ cả làng bắt gỗ lậu: Xử lý hình sự nếu có thông đồng với lâm tặc

28/04/2015 14:10 GMT+7

Ông Trương Văn Nam, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.Chư Pah (Gia Lai) cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, đoàn kiểm tra liên ngành đã đến tận hiện trường kiểm tra và phát hiện có 40 cây gỗ dầu, sao xanh bị chặt hạ trái phép trong tiểu khu 187, trải dài trên diện tích rừng khoảng 2ha thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah quản lý.

Ông Trương Văn Nam, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.Chư Pah (Gia Lai) cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, đoàn kiểm tra liên ngành đã đến tận hiện trường kiểm tra và phát hiện có 40 cây gỗ dầu, sao xanh bị chặt hạ trái phép trong tiểu khu 187, trải dài trên diện tích rừng khoảng 2ha thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah quản lý.

Gỗ khai thác lậu nằm ngổn ngang trong rừng
Gỗ khai thác lậu nằm ngổn ngang trong rừng
Trong số gỗ này, lâm tặc đã khai thác và vận chuyển trái phép 19 cây gỗ, 21 cây bị chặt hạ còn lại chưa kịp vận chuyển gỗ. Thông tin 2-3 ngày có một chuyến xe chở gỗ do người dân phản ánh là có cơ sở. Hai xe độ chở gỗ là của các đối tượng ở tỉnh Kon Tum.
Cùng ngày, ông Nguyễn Quốc Thuận, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah, cũng cho biết: “Sẽ điều tra để xử lý theo qui định những cá nhân có liên quan đến việc phá rừng tại tiểu khu 187. Cụ thể, chốt kiểm tra của Ban quản lý tại làng Kon Sơ Lak cũ, nơi lâm tặc đã dùng để vận chuyển gỗ ra khỏi rừng, có 5 cán bộ trực gác. Nếu có thông đồng với lâm tặc thì chắc chắn phải đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.