Vụ cầu Phong Châu bị sập: Quân đội sẽ dùng phà đưa người dân qua sông

03/10/2024 18:07 GMT+7

Do nước sông dâng cao, lực lượng quân đội tạm thời cắt cầu phao Phong Châu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu nghiên cứu phương án sử dụng phà để đưa người dân qua sông.

Chiều 3.10, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ tịch UBND H.Tam Nông (Phú Thọ), cho biết lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ và H.Tam Nông sẽ phối hợp chặt chẽ với Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) để triển khai phương án sử dụng phà đưa người dân trên địa bàn qua sông Hồng.

Vụ cầu Phong Châu bị sập: Quân đội sẽ dùng phà đưa người dân qua sông- Ảnh 1.

Cầu phao được lắp đặt để thay thế cầu Phong Châu bị sập nhưng nay phải tạm thời cắt do mực nước sông Hồng dâng cao

ẢNH: PHUTHO.GOV.VN

Phương án này được đưa ra sau khi cầu Phong Châu bị sập hôm 9.9, lực lượng quân đội đã lắp đặt xong cầu phao để thay thế, nhưng đang phải tạm thời cắt do mực nước sông Hồng dâng cao.

Vẫn theo ông Hùng, việc sử dụng phà là phương án tạm thời khi cầu phao chưa thể lắp lại. Khi nào điều kiện thủy lưu đảm bảo, cầu phao sẽ tiếp tục được sử dụng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Lũ sông Hồng dâng cao, tạm thời cắt cầu phao Phong Châu

Trước đó, tại hội nghị giao ban vào sáng cùng ngày, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu Binh chủng Công binh căn cứ tình hình thực tế lưu tốc dòng chảy, tiến hành lắp đặt cầu phao trong điều kiện cho phép để phục vụ người dân đi lại.

Trước mắt, khi chưa thể tái lắp cầu phao do dòng nước chảy xiết, Binh chủng Công binh nghiên cứu tổ chức phà thay thế, chỉ chở người dân đi xe máy, đi bộ qua sông, chú ý về công tác an toàn, gia cố 2 thành phà quân đội, cho ca nô đẩy để chuyên chở. Đồng thời, ra thông báo, quy định thời gian, số lượng người và phương tiện được phép đi phà.

Bộ trưởng cũng yêu cầu lực lượng quân đội phối hợp với các lực lượng công an, thanh tra giao thông đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, an toàn tuyệt đối cho người dân; xây dựng phương án có ca nô trực 24/24 giờ để ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Lữ đoàn 126 (Quân chủng Hải quân) cần nghiên cứu kỹ thực tế, đặc biệt là áp dụng kinh nghiệm tìm kiếm người gặp nạn ở các địa phương khác, nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm người mất tích nhằm an ủi, động viên người dân có người thân gặp nạn.

Sự cố sập cầu Phong Châu xảy ra gần 1 tháng trước, khiến nhiều người và phương tiện rơi xuống sông Hồng. Sau nhiều ngày tìm kiếm, đến nay lực lượng chức năng mới tìm được 4 thi thể, 4 nạn nhân còn lại vẫn đang mất tích.

Để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh đã triển khai phương án bắc cầu phao thay thế cầu Phong Châu bị sập.

Cầu phao hoàn thiện và chính thức cho lưu thông từ 6 giờ sáng 30.9, giải quyết nhu cầu đi lại của người dân sau thời gian khó khăn vì phải đi vòng.

Tuy nhiên, lúc 18 giờ ngày 1.10, nước lũ ở thượng nguồn đổ về khiến lũ sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn. Lữ đoàn 249 đã phải tạm thời cắt cầu phao, tới nay chưa nối lại được.

Trong một diễn biến khác, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) vừa đề nghị Sở GTVT tỉnh Phú Thọ phối hợp phân luồng giao thông thủy qua khu vực cầu Phong Châu và thực hiện rào chắn xung quanh khu vực các nhịp còn lại của cầu, trước nguy cơ các phần này có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Theo phân cấp quản lý, Sở GTVT Phú Thọ phải bố trí tổ chức trực chốt, hướng dẫn và ngăn ngừa người dân đi vào khu vực đã được rào chắn để bảo đảm an toàn tính mạng người dân; khẩn trương nghiên cứu phương án và sớm có giải pháp tháo dỡ nhịp giàn thép số 5 và các nhịp còn lại, khái toán kinh phí tháo dỡ...

Sở GTVT tỉnh Phú Thọ cũng cần xin ý kiến Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương về phương án, giải pháp tháo dỡ nhịp giàn thép số 5 và các nhịp còn lại của cầu Phong Châu; khẩn trương báo cáo Bộ GTVT về khả năng công bố bổ sung tình huống khẩn cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.