Vụ cháy chợ Khe Tre ở Thừa Thiên - Huế: Tìm lập chợ tạm cho tiểu thương

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
04/12/2023 13:58 GMT+7

Trong cuộc họp với lãnh đạo UBND H.Nam Đông và các cơ quan chức năng sau vụ cháy chợ Khe Tre, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu sớm tìm địa điểm làm chợ tạm cho tiểu thương buôn bán.

Ngày 4.12, lãnh đạo UBND H.Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) cho biết các đơn vị, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục thống kê thiệt hại, hỗ trợ các tiểu thương sau vụ cháy chợ Khe Tre, đồng thời khẩn trương lập phương án bố trí chợ tạm.

Vụ cháy chợ Khe Tre tại Thừa Thiên – Huế: Tìm lập chợ tạm cho tiểu thương - Ảnh 1.

Có khoảng 345 gian hàng tại chợ Khe Tre bị thiêu rụi sau vụ cháy

B.T

Trước đó, chiều 3.12, trong cuộc họp khẩn sau vụ cháy chợ Khe Tre, ông Phan Quý Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, yêu cầu các cơ quan chức năng, địa phương nhanh chóng lập đoàn liên ngành thống kê thiệt hại. Về lâu dài, cần giãn nợ, hỗ trợ lãi suất và một số chính sách, cơ chế hợp lý cho tiểu thương.

Đặc biệt, ông Phương yêu cầu H.Nam Đông khẩn trương bố trí địa điểm làm chợ tạm cho tiểu thương buôn bán; đảm bảo điều kiện tối thiểu, ổn định cuộc sống.

Theo thống kê mới nhất, vị trí phát sinh đám cháy tại lô 137 sau đó cháy lan ra khu vực khác, ước tính khoảng 345 ki ốt bị cháy với diện tích 2.400 m².

Vụ cháy chợ Khe Tre tại Thừa Thiên – Huế: Tìm lập chợ tạm cho tiểu thương - Ảnh 2.

Vụ cháy kéo dài gần 4 giờ đồng hồ, đã thiêu rụi nhiều gian hàng của tiểu thương

B.T

Ghi nhận của PV tại hiện trường, khu vực đình chính của khu chợ bị thiêu rụi hoàn toàn; lực lượng chức năng phải phong tỏa, bảo vệ hiện trường để đảm bảo an toàn.

Trong chiều 3.12 đến sáng nay 4.12, nhiều tiểu thương đến chợ để nghe ngóng tình hình, đồng thời vận chuyển một số đồ đạc còn sót lại sau vụ cháy.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 3 giờ 40 sáng 3.12, người dân phát hiện đám cháy bùng phát bên trong chợ Khe Tre.

Vụ cháy chợ Khe Tre tại Thừa Thiên – Huế: Tìm lập chợ tạm cho tiểu thương - Ảnh 3.

Hiện trường bên trong chợ Khe Tre sau vụ cháy

LÊ HOÀI NHÂN

Nhận được tin báo, gần 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng PCCC, Công an H.Nam Đông, dân quân tự vệ... và 9 xe chuyên dụng đã có mặt tại hiện trường cùng người dân nỗ lực dập lửa, hỗ trợ tiểu thương sơ tán hàng hóa. 

Tuy nhiên, đám cháy lan rộng, bủa vây cả khu chợ khiến việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn. Rất may không có thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.