Vụ cháy chung cư làm 46 người chết ở Đài Loan là từ nhang muỗi

30/10/2021 14:37 GMT+7

Giới chức thành phố Cao Hùng của Đài Loan cho biết một cư dân của tòa nhà chung cư vừa bị cháy hôm 14.10 đã thú nhận không dập tắt nhang muỗi trước khi rời căn hộ, khiến lửa bốc lên và lan rộng.

Hiện trường khu chung cư sau vụ cháy

afp

Hãng AFP hôm 30.10 đưa tin đã có 46 người thiệt mạng, 41 người khác bị thương trong vụ cháy tòa nhà chung cư cao 13 tầng tại quận Diêm Trình thuộc thành phố Cao Hùng hôm 14.10. Đây cũng là vụ hỏa hoạn gây thương vong nghiêm trọng nhất Đài Loan trong thời gian gần đây.

Một cư dân lớn tuổi của khu chung cư, họ Hoàng, 51 tuổi, đã bị bắt vì nghi ngờ hành động tắc trách gây chết người và đe dọa an ninh công cộng.

Kết quả điều tra được công bố hôm 29.10 xác nhận người phụ nữ này đã không dập tắt nhang muỗi trước khi vứt bỏ. Nhang muỗi tiếp tục cháy sau khi bà rời căn hộ, khiến lửa bùng phát và lan khắp tòa nhà chung cư.

Nghi phạm cũng đưa ra những lời khai không nhất quán. Ban đầu, bà khai rằng đã quẳng nhang vào thùng rác, nhưng sau đó lại nói không nhớ rõ mình đã xử lý phần nhang muỗi đó như thế nào.

Vụ cháy một lần nữa phản ánh tình trạng khá lỏng lẻo trong việc áp dụng các tiêu chuẩn an toàn ở Đài Loan, đồng thời phơi bày điều kiện sống không quá tốt của nhiều người cao tuổi trong một xã hội già đi nhanh chóng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.