Vụ cháy lớn khiến 8 người chết và mất tích: Nhà xưởng nằm trên đất lấn chiếm

12/04/2019 15:48 GMT+7

Cả 4 nhà xưởng vừa xảy ra vụ cháy khiến 7 người chết, 1 người mất tích được xây dựng trên khu đất lấn chiếm đã lâu. Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang phối hợp Công an TP.Hà Nội làm rõ nguyên nhân.

Theo báo cáo nhanh của Công an quận Nam Từ Liêm về vụ cháy nghiêm trọng khiến 7 người chết và 1 người mất tích xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 sáng 12.4 tại 4 kho xưởng rộng khoảng 900 m2.
Đã tìm thấy thi thể 7 nạn nhân trong vụ cháy 4 nhà xưởng ở Hà Nội
Trong đó, xưởng kho lạnh do ông Nguyễn Hồng Chiến (43 tuổi, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) làm chủ; xưởng làm hạt chống ẩm của bà Ngô Thị Lan (40 tuổi, trú quận Ba Đình, Hà Nội); xưởng sản xuất thùng nhựa của ông Vũ Khánh Sơn (40 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) và kho chứa gỗ thành phẩm do ông Nguyễn Hồng Kỹ (54 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) làm chủ. 
Nhiều đồ đạc bên trong các kho xưởng bị thiêu rụi Ảnh Lê Quân
Đáng chú ý, cả 4 kho xưởng này đều được xây dựng tạm, xen kẽ với khu dân cư trên khu đất bị lấn chiếm giáp sông Nhuệ từ lâu và đang trong quá trình giữ nguyên hiện trạng để chờ xử lý.
Sau khi nhận được thông tin đám cháy, Công an TP.Hà Nội huy động 9 xe chuyện dụng (gồm 6 xe chữa cháy, 2 xe téc nước, 1 xe cứu thương) tới hiện trường tổ chức dập lửa và cứu hộ cứu nạn.
Lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài Ảnh Trần Cường
Đến khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên, do lửa và nhiệt tác động mạnh nên một số kết cấu mất tính chịu lực, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Lực lượng chức năng đã huy động đội hình chữa cháy bằng bọt phối hợp dập lửa. Đến 5 giờ 30 sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Vụ cháy khiến hơn 500 m2 kết cấu khung mái và các thiết bị, vật tư, hàng hóa của 4 kho xưởng bị thiêu rụi, thiệt hại chưa thể thống kê. Thời điểm 8 giờ 30 sáng nay, lực lượng chức năng xác định 3 người tử vong, đến 11 giờ trưa cùng ngày, con số tử vong đã lên 7 người. 
Người thân nạn nhân có mặt để nhận diện người thân, nhưng nhiều nạn nhân đã bị lửa thiêu, phải thực hiện giám định ADN Ảnh Trần Cường
Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, đến 11 giờ 30 ngày 12.4, thi thể nạn nhân thứ 7 đã được đưa ra khỏi đám cháy. Hiện còn 1 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy, lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm.
Theo ông Trần Văn Oánh, 63 tuổi, nhân viên của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, khi tiếp cận hiện trường, nước chảy lênh láng và bị nhiễm điện, lực lượng chức năng phải cắt điện toàn khu vực để làm nhiệm vụ.
Qua ánh lửa, ông Oánh có nhìn thấy khu vực gần cửa của một nhà xưởng có 3 thi thể, người mẹ ôm một cháu nhỏ khoảng một tuổi, cách đó khoảng 1 m là thi thể bé trai khoảng 5 tuổi.
Nhìn từ trên cao, hiện trường vụ cháy nằm ngay cạnh sông Nhuệ. Nhiều vật dụng đã bị thiêu rụi thành tro  Ảnh Lê Quân
"3 nạn nhân này bị gác xép đổ đè trúng nên có thể không chạy được tới cửa", ông Oánh nhận định.
Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang phối hợp với các bên liên quan tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.
Như Thanh Niên đưa tin, vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 2 giờ 15 phút sáng 12.4, tại ngõ 1 Đại Linh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thiêu rụi 4 nhà xưởng. Tổng diện tích bị cháy khoảng 1.000 m2.
Đến 14 giờ trưa cùng ngày, các xe cứu thương vẫn túc trực phía bên ngoài vụ cháy Ảnh Trần Cường
Khi vụ cháy xảy ra, có 8 người có mặt tại 1 trong 4 xưởng nêu trên, gồm: anh Lương Quốc Dân (35 tuổi), công nhân; anh Lương Văn Việt (33 tuổi), công nhân; chị Trần Thị Lan (29 tuổi, vợ anh Lương Văn Việt); cháu Lương Công Minh (5 tuổi) và cháu Lương Anh Tuấn (1 tuổi) đều là con của vợ chồng anh Lương Văn Việt và chị Trần Thị Lan; anh Tuấn (34 tuổi), lái xe Công ty môi trường 79; anh Trần Văn Hải (25 tuổi), công nhân; và anh Lê Văn Hải (18 tuổi), công nhân.
Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa ra ngoài thi thể nạn nhân thứ 7, còn 1 nạn nhân vẫn đang được tìm kiếm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.