Vụ cháy nhà ở TP.HCM: 2 nạn nhân bị bỏng 30-50%

Lê Cầm
Lê Cầm
28/05/2023 12:10 GMT+7

2 nạn nhân trong vụ cháy nhà ở quận Tân Phú, TP.HCM rạng sáng 28.5 đã được đưa vào Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu trong tình trạng bỏng lửa diện tích lớn, bỏng hô hấp.

Thông tin từ Bệnh viện Trưng Vương sáng 28.5 cho biết, bệnh nhân N.H.H, 16 tuổi nhập viện với tình trạng bỏng lửa diện tích 30% độ 2-3 vùng mặt, cổ, tứ chi, bỏng hô hấp. Có vết thương đầu đã khâu.

Bệnh nhân thứ 2 là N.X.V, 25 tuổi, được chẩn đoán bỏng hô hấp, bỏng lửa diện tích 50% độ 3-4 ở thân, tứ chi. Bệnh nhân có vết thương cẳng chân và đã được khâu.

Vụ cháy nhà ở Tân Phú: Hai nạn nhân bỏng lửa từ 30%, bỏng hô hấp - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường chữa cháy và cứu người ra khỏi đám cháy

NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Hiện cả 2 bệnh nhân đều được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thảm kịch cháy nhà lúc rạng sáng, một người tử vong

Trước đó, khoảng 0 giờ 40 phút ngày 28.5, một đám cháy phát ra từ căn nhà 3 tầng nằm trên đường Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM. Nhận tin báo, lực lượng chức năng huy động 7 xe cùng 45 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Đám cháy được lực lượng chức năng khống chế và dập tắt hoàn toàn vào lúc 3 giờ 20 phút cùng ngày. Theo người dân tại hiện trường, khi phát hiện cháy chạy sang hỗ trợ thì lửa đã bao trùm khu vực ra vào căn nhà, nên người bên trong khó chạy ra ngoài. Một người bên trong căn nhà trèo hàng rào được người dân giải cứu ra ngoài, một người được lực lượng chức năng giải cứu từ lầu 2 căn nhà. 

Vụ cháy khiến anh V.V.H (22 tuổi) tử vong, 2 người khác bị thương, hiện được điều trị với tình trạng như trên. Nguyên nhân vụ cháy nhà này đang được công an điều tra làm rõ.

Thảm kịch cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM: 2 nạn nhân tiên lượng dè dặt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.