Vụ cháy nhà trọ 14 người chết: Đập tường, dùng thang dây cứu 7 nạn nhân

Nhân chứng vụ cháy nhà trọ khiến 14 người chết ở Hà Nội cho biết, khi phát hiện có hỏa hoạn, hàng xóm đã hô hào tiếp cận hiện trường, phối hợp với chủ nhà đập tường, dùng thang dây cứu các nạn nhân bên trong.

Sáng 24.5, lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa khu vực cháy nhà trọ khiến 14 người chết, 3 người bị thương ở sâu trong ngõ 43 đường Trung Kính (Q.Cầu Giấy, Hà Nội).

Vụ cháy nhà trọ 14 người chết: Đập tường, dùng thang dây cứu 7 nạn nhân- Ảnh 1.

Tường nhà được đập bỏ làm lối thoát nạn cho gia đình nhà ông Q.

KHẮC HIẾU

Chia sẻ với báo chí trong tình trạng lấm lem khói bụi, ông Q. (chủ nhà) cho biết gia đình ông có 4 thế hệ ở trong ngôi nhà này, gồm mẹ ông Q. (86 tuổi), 2 vợ chồng ông Q., 2 vợ chồng con trai và 2 cháu nhỏ.

Nhớ lại giây phút hỏa hoạn xảy ra, ông Q. cho biết cả gia đình đang ngủ thì nghe tiếng hô hoán. Thấy vậy, ông Q. liền dùng búa đập tường, cửa sổ để thoát thân. Tiếp đó, một số người hàng xóm cũng cầm búa chạy sang hỗ trợ đục tường, treo dây thang để ông Q. leo xuống.

Vụ cháy nhà trọ 14 người chết: Những tiếng khóc nấc tại nhà tang lễ

Trong vụ cháy, có 5 người trong nhà ông Q. được cứu thoát. Con trai và vợ ông Q. tử vong. Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, gia đình ông Q. có 7 người trong nhà và khoảng hơn 15 người thuê trọ ở các phòng.

Theo chị B. (hàng xóm nhà ông Q.), khi cả gia đình đang ngủ thì nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. Vội ngó qua cửa sổ, chị B. thấy khu nhà ông Q. bốc cháy ngùn ngụt. 

"Lúc đó, hàng xóm đều chạy sang giúp đỡ. Tôi có nghe thấy tiếng kêu cứu nhưng cảnh tượng hỗn loạn lắm. Mọi người bảo nhau lấy nước và tất cả các dụng cụ cảm thấy có thể dập được lửa đều mang ra. Sau đó, mọi người nỗ lực đập tường ra cứu nạn nhân bên trong", chị B. cho biết thêm.

Một nhân chứng khác cho biết, khu nhà trọ của gia đình ông Q. cho người dân thuê trọ cách đây khoảng 10 năm. Tầng 1 của nhà trọ là nơi sửa chữa xe điện.

Vụ cháy nhà trọ 14 người chết: Đập tường, dùng thang dây cứu 7 nạn nhân- Ảnh 2.

Hiện trường tầng 1 nơi xảy ra vụ hỏa hoạn

KHẮC HIẾU

Theo Công an TP.Hà Nội, hồi 0 giờ 46 ngày 24.5, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận được tin báo cháy nhà dân ở địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính nên lập tức điều động 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đến 0 giờ 52 cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn. Thời điểm này đám cháy đã phát triển mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy.

Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và kịp thời cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. 

Đến 1 giờ 26 đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau hơn nửa giờ triển khai công tác chữa cháy. Qua tìm kiếm, các lực lượng xác định 14 người tử vong nhưng chưa cung cấp danh tính các nạn nhân.

Xem nhanh 20h ngày 24.5: Lời kể phút sinh tử vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội

Ngay sau khi hỏa hoạn xảy ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo Công an thành phố phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp UBND Q.Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả sau vụ cháy, mức 50 triệu đồng đối với người tử vong, 30 triệu đồng đối với người bị thương, thực hiện ngay trong sáng 24.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.