Vụ chém cô dâu trọng thương trong ngày cưới: Nghi phạm có dấu hiệu trầm cảm

Cù Hiền
Cù Hiền
25/12/2023 15:16 GMT+7

Nghi phạm chém cô dâu trọng thương trong ngày cưới có dấu hiệu bị trầm cảm, làm việc ở đâu cũng chỉ được một thời gian ngắn, sau đó gây gổ đánh nhau và bị đuổi.

Ngày 25.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đinh Bá Lượng (Chủ tịch UBND xã Sơn Hà, H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) cho biết ông đã nắm được thông tin Đoàn Hữu Dũng (28 tuổi, trú tại thôn Nam Cường, xã Sơn Hà) chém cô dâu trọng thương trong một đám cưới ở xã Đông Quan, H.Đông Hưng (tỉnh Thái Bình).

Vụ chém cô dâu trọng thương trong ngày cưới: Nghi phạm có dấu hiệu trầm cảm- Ảnh 1.

Nghi phạm Dũng bị khống chế

C.T.V

Cô dâu bị chém là chị H.T.H (23 tuổi, trú tại thôn Minh Châu, xã Đông Quan), hiện Dũng đang bị Công an H.Đông Hưng bắt giữ để điều tra.

Vụ chém cô dâu trong ngày cưới: Nghi phạm có dấu hiệu trầm cảm

Nói về Dũng, ông Đinh Bá Lượng cho biết: "Theo chúng tôi biết, thần kinh của Đoàn Hữu Dũng không ổn định. Dũng từng tốt nghiệp đại học, có biểu hiện bị trầm cảm. Trước đây từng làm việc tại một nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh Thái Bình nhưng xảy ra xô xát với lãnh đạo nên bị đuổi. Sau đó Dũng tiếp tục đi làm việc ở một công ty sản xuất giày da trên địa bàn nhưng không lâu sau cũng bị đuổi do đánh nhau".

"Trên thực tế, vấn đề Dũng có bị trầm cảm hay không thì cần có cơ quan chức năng giám định mới xác định rõ được việc này", ông Lượng nói.

Cũng theo ông Lượng , bố của Dũng bị tai biến, nằm liệt giường nhiều năm, thuộc nhóm đối tượng nhận bảo trợ xã hội.

Như Thanh Niên đã đưa tin, trước đó, khoảng 7 giờ 45 phút ngày hôm qua 24.12, Đoàn Hữu Dũng đã cầm dao đến nhà chị H.T.H và chém chị này 4 nhát liên tiếp.

Vụ chém cô dâu trọng thương trong ngày cưới: Nghi phạm có dấu hiệu trầm cảm- Ảnh 2.

Sau khi gây án, Dũng ném con dao xuống ao và chạy ra cổng nhằm tẩu thoát. Khi chạy đến gốc dừa (cổng nhà cô dâu), Dũng đã bị khống chế, bắt giữ

CÙ HIỀN

Ngay sau đó Dũng bị người dân bắt giữ và bàn giao cho lực lượng công an địa phương.

Chị H. được xác định bị chém 3 nhát vào mặt, 1 nhát trúng vào bộ phận khác. Ngay sau đó, chị được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Trưa cùng ngày chị H. được chuyển tiếp lên Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật phần xương sọ và nối gân. Hiện ca phẫu thuật đã thực hiện xong, chị H. được chuyển đến phòng hồi sức của bệnh viện để tiếp tục theo dõi.

Vụ án chém cô dâu trọng thương trong ngày cưới đang được công an điều tra, làm rõ.

Xem nhanh 12h ngày 26.12: Cập nhật vụ chém cô dâu ở Thái Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.