Vụ chôn 4.300 tấn chất thải: Phòng TN-MT H.Bình Chánh là đại diện cho 'khách thể bị xâm phạm'

14/10/2021 20:10 GMT+7

Phòng TN-MT H.Bình Chánh cử người đại diện tham gia phiên xét xử vụ chôn 4.300 tấn chất thải để làm rõ việc khắc phục hậu quả, khôi phục hiện trạng ban đầu, bồi thường thiệt hại.

Ngày 14.10, trao đổi với Thanh Niên, đại diện TAND H.Bình Chánh, TP.HCM thông tin đã nhận được hồ sơ từ Viện KSND H.Bình Chánh để chuẩn bị đưa vụ án chôn hơn 4.300 tấn chất thải, gây ô nhiễm môi trường ra xét xử.

Hiện trường khai quật khu đất các bị cáo chôn rác thải

TỰ SANG

Đây được xem là vụ án “gây ô nhiễm môi trường” xét xử hình sự đầu tiên tại TP.HCM. Vào tháng 4.2021, TAND H.Bình Chánh (TP.HCM) đưa các bị cáo Vũ Anh Vũ (48 tuổi), Bùi Chí Công (36 tuổi), Tống Viết Mười (31 tuổi, cùng ngụ Long An) về tội danh trên.

Tuy nhiên, tại phần xét hỏi, HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung, một trong những lý do trả hồ sơ là do CQĐT chưa đưa cơ quan quản lý nhà nước về môi trường tham gia vụ án nhằm làm rõ việc khắc phục hậu quả, khôi phục hiện trạng ban đầu và bồi thường thiệt hại.

Theo HĐXX, đối tượng, khách thể bị xâm phạm trong vụ án là cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Nhưng khi vụ án được đưa ra xét xử vào, vẫn chưa xác định được cơ quan nào đứng ra để đại diện cơ quan quản lý nhà nước tham gia tố tụng. Để giải quyết toàn diện vụ án, HĐXX yêu cầu cơ quan điều tra đưa cơ quan quản lí nhà nước về môi trường tham gia vụ án.

Theo đại diện TAND H.Bình Chánh, mới đây, hồ sơ Viện KSND H.Bình Chánh chuyển sang cho tòa đã bổ sung người đại diện của Phòng TN-MT H.Bình Chánh để tham gia phiên xét xử. Theo đó, Phòng TN-MT H.Bình Chánh sẽ là đại diện của cơ quan quản lý nhà nước bị xâm phạm về môi trường, nhằm làm rõ việc khắc phục hậu quả, khôi phục hiện trạng ban đầu và bồi thường thiệt hại.

Hiện tại, phía cơ quan chức năng vẫn chưa giám định mức độ gây thiệt hại khi chôn lấp hơn 4.300 tấn chất thải ra môi trường. Phía Phòng TN-MT H.Bình Chánh cũng chưa đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Chôn 4.300 tấn chất thải san lấp mặt bằng

Theo cáo trạng, Vũ Anh Vũ nhận chuyển nhượng lại việc san lấp hai thửa đất tại xã Phong Phú (H.Bình Chánh, TP.HCM) từ Nguyễn Văn Cơ. Đến tháng 7.2018, Vũ được một người tên Tuấn (chưa rõ lai lịch), tự xưng là quản lý Bãi tập kết phương tiện của Công ty Bắc Nam, ở H.Nhà Bè, TP.HCM, thuê chở xà bần vào đổ tại khu đất của công ty và chở rác thải đang chứa trong bãi đem đi nơi khác đổ.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm hồi tháng 4.2021

SONG MAI

Vũ yêu cầu hai tài xế là Công và Mười chở rác thải từ bãi tập kết phương tiện của Công ty TNHH kỹ thuật môi trường Bắc Nam (H.Nhà Bè, TP.HCM) về đổ tại hai khu đất mình nhận san lấp.

Ngày 23.11.2018, lực lượng Cảnh sát môi trường (Công an TP.HCM) phát hiện trên bề mặt hai thửa đất này có các chất thải rắn: bao bì nhựa phế liệu, cao su, mút xốp... nên tiến hành lập biên bản. Theo kết quả giám định, khối lượng chất thải hơn 4.300 tấn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.