Vụ 'chuyến bay giải cứu': Hơn 500 lần nhận hối lộ tổng cộng gần 165 tỉ đồng

19/04/2023 13:05 GMT+7

21 cựu quan chức, cán bộ bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 500 lần, với tổng số tiền gần 165 tỉ đồng, trong quá trình phê duyệt các chuyến bay đưa công dân về nước và cách ly tại địa phương.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố vụ án “chuyến bay giải cứu”. 54 bị can bị cáo buộc phạm 5 tội danh khác nhau, gồm: đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong số này, 21 bị can bị truy tố tội nhận hối lộ. Họ là các cựu quan chức, cán bộ thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ GTVT và 2 địa phương Hà Nội, Quảng Nam.

Ông Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh bị truy tố đến khung tử hình

Vụ chuyến bay giải cứu: Hơn 500 lần nhận hối lộ, tổng số gần 165 tỉ đồng - Ảnh 1.

21 cựu quan chức, cán bộ bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 500 lần trong vụ "chuyến bay giải cứu"

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Hơn 500 lần nhận hối lộ

Cáo trạng xác định, khi đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Chính phủ đã chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước để phòng, chống dịch.

Quá trình thực hiện, từ tháng 9.2020 đến tháng 12.2022, 21 cá nhân nêu trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao để nhận hối lộ tổng cộng hơn 500 lần, với tổng số tiền gần 165 tỉ đồng.

Người nhận hối lộ nhiều nhất là bị can Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. Ông Kiên có nhiệm vụ tiếp nhận, trình ông Tuyên duyệt, ký văn bản trả lời liên quan đến việc cho ý kiến xét duyệt các chuyến bay theo đề nghị của Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Lợi dụng việc này, ông Kiên yêu cầu đại diện các doanh nghiệp, cá nhân phải chi tiền cho mình. Từ tháng 2.2021 đến tháng 12.2021, ông Kiên nhận hối lộ 253 lần của 18 cá nhân và 62 đoàn khách lẻ khác, với tổng số tiền hơn 42,6 tỉ đồng.

Những người nhận hối lộ còn có bị can Nguyễn Quang Linh, cựu Trợ lý Phó thủ tướng. Ông Linh được giao nhiệm vụ tham mưu, đề xuất và trình lãnh đạo Chính phủ phê duyệt chuyến bay. Biết được vai trò của bị can, một số cá nhân đại diện doanh nghiệp đã tìm cách tiếp cận, đặt vấn đề nhờ xem xét, giúp giải quyết các thủ tục liên quan đến cấp phép chuyến bay.

Từ tháng 3.2021 đến tháng 4.2021, ông Linh đã nhận hối lộ 5 lần với tổng số tiền hơn 4,2 tỉ đồng.

Một trường hợp khác là bị can Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Dũng được phân công phụ trách, chỉ đạo Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) - đầu mối tiếp nhận hồ sơ từ các doanh nghiệp tham gia thực hiện chuyến bay; đồng thời ký văn bản xin ý kiến các bộ và ký đề xuất gửi lãnh đạo Chính phủ phê duyệt kế hoạch đưa công dân về nước.

Từ tháng 5.2020 đến tháng 1.2022, 13 cá nhân đại diện doanh nghiệp đã tiếp cận, đặt vấn đề nhờ ông Dũng giải quyết cấp phép chuyến bay và được bị can đồng ý. Ông Dũng nhận hối lộ 37 lần, với tổng số tiền 21,5 tỉ đồng.

Vụ chuyến bay giải cứu: Hơn 500 lần nhận hối lộ, tổng số gần 165 tỉ đồng - Ảnh 2.

Các bị can từ trái qua: Tô Anh Dũng, Nguyễn Quang Linh, Chử Xuân Dũng và Trần Văn Tân

CÔNG AN CUNG CẤP

Đưa hối lộ, chi tiền “chạy án” cả trăm tỉ đồng

Vẫn theo cáo trạng, trong khoảng 100 doanh nghiệp được cấp phép thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước để phòng, chống dịch Covid-19, chỉ có khoảng 20 nhóm doanh nghiệp triển khai thực hiện. Số còn lại là doanh nghiệp cho mượn pháp nhân hoặc đứng ra xin cấp phép chuyến bay, sau đó bán quyền được tổ chức các chuyến bay cho doanh nghiệp khác thực hiện.

Quá trình xin cấp phép chuyến bay, một số đại diện doanh nghiệp đưa tiền hoặc qua trung gian đưa tiền cho một số cá nhân có nhiệm vụ, quyền hạn cấp phép chuyến bay. Kết quả điều tra xác định, 23 trong số 54 bị can phạm tội đưa hối lộ, với tổng số hơn 400 lần chi tiền, tương ứng hơn 226 tỉ đồng.

Trong số này, 2 người đưa hối lộ nhiều nhất là Lê Hồng Sơn, cựu Tổng giám đốc Công ty Bluesky, và Nguyễn Thị Thanh Hằng, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Bluesky, với tổng số tiền đưa hối lộ hơn 100 tỉ đồng.

Cụ thể, trong quá trình xin cấp phép 109 chuyến bay, phê duyệt cách ly y tế, từ tháng 11.2020 đến tháng 12.2021, 2 bị can này đưa hối lộ 63 lần, tổng số tiền hơn 38,5 tỉ đồng cho 12 người và một số cá nhân khác có thẩm quyền.

Khi vụ án bị cơ quan điều tra vào cuộc xác minh, 2 bị can còn chi thêm hơn 61 tỉ đồng để “chạy án”. Tuy nhiên, phi vụ “chạy án” bất thành, cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị truy tố tội môi giới hối lộ, cựu trưởng phòng thuộc Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an Hoàng Văn Hưng bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xem nhanh 12h ngày 19.4: Lời sau cùng của ông Nguyễn Quang Tuấn | Cái kết sau cú drift trước Nhà hát lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.