Vụ công nhân xây dựng giăng băng rôn đòi tiền công: Họp các bên để giải quyết

Công Nguyên
Công Nguyên
03/01/2023 15:09 GMT+7

Sau gần 3 tháng bị nợ lương, nhiều công nhân xây dựng tại một công trình tại TP.Thủ Đức, TP.HCM phải treo băng rôn, yêu cầu chủ thầu xây dựng trả tiền để họ về quê ăn tết. Các cơ quan, đơn vị sẽ họp để giải quyết vụ việc này vào ngày mai 4.1.

Ngày 3.1, ông Lê Hùng Huệ (Phó phòng LĐ-TB-XH TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, đơn vị này đã gửi giấy mời làm việc đến Liên đoàn Lao động TP.Thủ Đức, Công an TP.Thủ Đức, UBND P.An Phú, Công ty TNHH dịch vụ và thiết kế xây dựng Đức Tín (Công ty Đức Tín), đại diện 2 tổ công nhân ký hợp đồng thi công với Công ty Đức Tín...

Vụ công nhân xây dựng giăng băng rôn đòi tiền công: Họp các bên để giải quyết- Ảnh 1.

Công nhân đòi tiền công để mua thức ăn và về quê ăn tết

CÔNG NGUYÊN

Nội dung làm việc về thanh toán tiền lương cho công nhân các tổ ký hợp đồng khoán thi công với Công ty Đức Tín, tại dự án một khu đô thị tại TP.Thủ Đức. Cuộc làm việc sẽ diễn ra vào sáng 4.1.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Huệ cho biết cuộc làm việc có đầy đủ các bên, sẽ đưa ra các hướng giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho công nhân và doanh nghiệp, tránh tình trạng công nhân tập trung đông người, treo băng rôn đòi tiền công gây mất an ninh trật tự.

Liên quan đến việc này, UBND P.An Phú cho biết, ngay khi các công nhân tập trung đông người, treo băng rôn trước cổng công trình nói trên, chính quyền địa phương đã cử lực lượng xuống đảm bảo an ninh trật tự. Tại cuộc họp hôm 30.12.2022, UBND P.An Phú yêu cầu các công nhân không được tập trung đông người; yêu cầu Công ty Đức Tín làm việc với các bên liên quan, trả tiền công cho công nhân; kiến nghị Phòng LĐ-TB-XH TP.Thủ Đức vào cuộc làm việc với các bên liên quan để xử lý vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.