Vụ Đá gà cá độ trong trung tâm giải trí sinh thái: UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra, xử lý

08/02/2014 02:40 GMT+7

Chiều 7.2, ông Trần Quang Nhất, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh để xử lý việc cá cược bằng tiền dưới hình thức chọi gà tại câu lạc bộ (CLB) kê quyền của Trung tâm giải trí sinh thái Thuận Thảo (thuộc Công ty cổ phần Thuận Thảo, Phú Yên).

 Đá gà cá độ trong trung tâm giải trí sinh thái

Trước đó, sáng 7.2, PV Thanh Niên liên lạc qua điện thoại với ông Phạm Tấn Hạnh, Trưởng công an TP.Tuy Hòa, để làm rõ có hay không chuyện “bảo kê” hoạt động cá cược bằng tiền tại CLB kê quyền mà Thanh Niên đã phản ảnh nhưng ông Hạnh không nghe máy. PV đã liên lạc với đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Công an tỉnh Phú Yên, thì ông Nghĩa cho biết: “Chúng tôi sẽ kiểm tra lại rồi trả lời Báo Thanh Niên”.

Trong khi đó, ông Lê Trung Hiền, Phó chánh thanh tra Sở VH-TT-DL, Phú Yên cho biết: “Thanh tra sở nhiều lần kiểm tra, nhưng chưa phát hiện được việc cá cược bằng tiền dưới hình thức chọi gà tại CLB kê quyền. Nếu kiểm tra đột xuất mà phát hiện cá cược bằng tiền thì chúng tôi sẽ xử lý ngay. Sắp đến, Thanh tra và Phòng Nghiệp vụ của Sở sẽ tham mưu lãnh đạo Sở có văn bản gửi Công ty cổ phần Thuận Thảo để chấn chỉnh hoạt động này. Nếu doanh nghiệp vi phạm thì vi phạm tới đâu xử lý tới đó”. Theo ông Hiền, những chứng cứ mà PV Thanh Niên đã ghi được chưa đủ căn cứ để xử lý hành chính mà chỉ khi nào Thanh tra Sở kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm, tiến hành lập biên bản vi phạm, mới đủ cơ sở xử lý.

Trong khi đó, theo một cán bộ của Công an TP.HCM, trong bài Đá gà cá độ trong trung tâm giải trí sinh thái đăng trên Thanh Niên, những hình ảnh, clip ghi lại những người cá độ ăn tiền của PV thu thập là chứng cứ, tài liệu để cơ quan công an tiến hành điều tra, nếu không đủ căn cứ xử lý hình sự thì ít nhất là xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc trái phép hoặc tổ chức đánh bạc trái phép... Luật sư Hà Hải (Đoàn luật sư TP.HCM) cũng cho rằng việc nhiều con bạc chơi đá gà ăn tiền ở CLB kê quyền với bằng chứng là clip quay rõ mặt người tham gia là đã đủ cơ sở để xem xét xử lý hình sự hoặc phạt tiền theo các quy định trên. “Cơ quan điều tra có đủ nghiệp vụ để xác định danh tính những người tham gia đánh bạc thông qua clip quay lại và căn cứ vào đây để xử lý theo pháp luật. Bên cạnh đó, cũng cần thiết phải xem xét xử lý cả những người có trách nhiệm ở CLB kê quyền trong khu du lịch Thuận Thảo vì đã có dấu hiệu: che giấu việc đánh bạc, dùng địa điểm của mình chứa chấp việc đánh bạc...”, luật sư Hà Hải nói.

Thanh Niên

>> Đá gà cá độ trong trung tâm giải trí sinh thái

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.