Vụ 'đổ bê tông phi tang thi thể': VKS đề nghị tuyên y án sơ thẩm

31/12/2021 11:45 GMT+7

Đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM (VKS) đề nghị HĐXX tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ 'đổ bê tông phi tang thi thể'.

Ngày 31.12, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án “giết người” đổ bê tông phi tang thi thể, “che giấu tội phạm”, “không tố giác tội phạm” đối với bị cáo chủ mưu Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi, ngụ TP.HCM) và 3 đồng phạm: Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi, ngụ Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi, ngụ Quảng Ngãi), Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của Hà, 67 tuổi, ngụ Kiên Giang).

Vụ án xảy ra ở xã Hưng Hòa (H.Bàu Bàng, Bình Dương) hồi tháng 5.2019. Bị hại trong vụ án là Trần Trí Thành (27 tuổi, ngụ TP.HCM) và Trần Đức Linh (50 tuổi, ngụ Nghệ An).

Trước đó, ngày 1.12 phiên xét xử phúc thẩm phải tạm hoãn do sức khỏe bị cáo chủ mưu Phạm Thị Thiên Hà không đảm bảo.

Kẻ chủ mưu vụ giết người, đổ bê tông thi thể bị tuyên án tử hình tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 3.7.2020

"Giết người vì tự vệ"

Tại phần thủ tục, bị cáo Hà khiếu nại về việc không được tiếp xúc với công chứng viên để làm các thủ tục liên quan đến vấn đề ủy quyền tài sản và HĐXX không triệu tập bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo.

Bị cáo Hà kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của bị cáo Hà) và bị cáo Huyên kháng cáo kêu oan. Bà N.T.K.T (mẹ của bị hại Trần Trí Thành) kháng cáo đề nghị HĐXX hủy án để điều tra lại vì bà cho rằng con bà vẫn còn sống.

Sau khi hội ý, HĐXX đã thống nhất với ý kiến của Đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM, những nội dung khiếu nại này HĐXX đã có văn bản gửi cho trại giam Công an Bình Dương giải quyết theo thẩm quyền. Việc bị cáo Hà yêu cầu triệu tập bị cáo Thảo, theo HĐXX lời khai của bị cáo Thảo đã có trong hồ sơ vụ án, phù hợp lời khai của các bị cáo khác nên không cần phải triệu tập đến tòa.

Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà được dẫn giải đến tòa sáng 31.12

V.T

Tại phần xét hỏi, bị cáo Hà trình bày, gia đình của bị hại đã có đơn giảm nhẹ cho bị cáo. Về cái chết của bị hại Trần Đức Linh, là “sự cố ngoài ý muốn”. Thời điểm bị hại Linh nhảy lầu, bị cáo Hà đã rất hoảng loạn. Việc Linh chết là do tự nhảy lầu, không phải lỗi của bị cáo.

"Lúc đó, bị hại Linh cũng hoảng loạn, kêu la nên bị cáo Hà tát vào mặt bị hại Linh 2 - 3 cái để bị hại bình tĩnh trở lại. Hành động tát như vậy để cấp cứu theo phản xạ tự nhiên, không phải tức giận", Hà khai trước HĐXX.

Về cái chết của bị hại Trần Trí Thành, bị cáo Hà cho rằng giết Thành để tự vệ vì cảm thấy Thành muốn gần gũi bị cáo Huyên, Thảo và Thành có sự chú ý đến tài sản của bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của bị cáo Hà).

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên trình bày mình không liên quan đến cái chết của Trần Đức Linh. Tại thời điểm Linh chết, Huyên khai không có khả năng tiếp xúc với bên ngoài để phạm tội. Đối với cái chết của bị hại Trần Trí Thành, Huyên trình bày thời điểm đó chỉ nằm ở dưới nhà bếp, không đi lại được nên không tham gia giết Thành.

VKS đề nghị y án sơ thẩm

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM phát biểu quan điểm luận tội. Theo VKS, căn cứ vào lời khai của các bị cáo và người liên quan và hồ sơ, biên bản khám nghiệm hiện trường, kết luận giám định pháp y đủ căn cứ kết tội các bị cáo.

Các bị cáo đã có bàn bạc từ trước để phi tang xác nạn nhân. Bị cáo Hà là bị cáo chủ mưu, các bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức. Đối với cái chết của bị hại Linh, các bị cáo có lỗi cố ý gián tiếp, thấy nạn nhân nguy hiểm tính mạng, vẫn để mặc hậu quả xảy ra.

Các bị cáo được dẫn giải đến tòa phúc thẩm hồi ngày 1.12

SONG MAI

VKS nhận thấy, các bị cáo kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không cung cấp được tình tiết, chứng cứ mới nên việc cấp sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo là có căn cứ, đúng người đúng tội. Vì vậy, VKS đề nghị HĐXX bác kháng cáo của các bị cáo, y án sơ thẩm.

Trước đó, xét xử sơ thẩm vụ giết người, đổ bê tông phi tang thi thể hồi tháng 7.2020, TAND tỉnh Bình Dương tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Hà về tội “giết người”; bị cáo Thảo 22 năm tù về tội “giết người” và “che giấu tội phạm”; Huyên 19 năm tù, Hoa 13 năm tù cùng về tội “giết người” và “không tố giác tội phạm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.