Vụ giết bảo vệ, cướp ngân hàng: Cấu kết qua hội nhóm 'quái gở' mạng xã hội

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
22/11/2023 19:35 GMT+7

Theo lời khai ban đầu, Cường, Trí nợ nần do cờ bạc, cá độ nên khi gặp nhau qua hội nhóm 'quái gở' trên mạng xã hội hướng dẫn về việc xù nợ, làm liều, cả hai đã cùng rủ nhau đi cướp ngân hàng.

Tối 22.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết, 2 nghi phạm cướp ngân hàng là Trần Văn Trí (22 tuổi, ngụ xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, ngụ xã Quế Mỹ, H.Quế Sơn, Quảng Nam) đã khai nhận các tình tiết quan trọng trong vụ án.

Trước đó như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 13 giờ 45 chiều 22.11, Cường và Trí đi xe máy hiệu Honda Air Blade không biển số, đến một phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng trên đường Ngũ Hành Sơn (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn).

Cả hai xông vào ngân hàng, Trí cầm súng và bắn 1 phát chỉ thiên để uy hiếp nhân viên cùng bảo vệ, còn Cường cầm dao đến quầy và leo vào trong, ép nhân viên giao dịch phải chỉ chỗ cất tiền.

Giây phút kinh hoàng và chân tướng 2 nghi phạm cướp ngân hàng, đâm chết bảo vệ

Tuy nhiên bị nhân viên và bảo vệ ngăn cản, Cường, Trí không lấy được tiền hay tài sản. Cả hai bỏ chạy ra ngoài đến ngã ba đường gần đó thì va chạm với xe máy của người tham gia giao thông nên té ngã và bị người dân, lực lượng công an khống chế, bắt được Trí.

Vụ giết bảo vệ, cướp ngân hàng: Cấu kết qua hội nhóm 'quái gở' mạng xã hội - Ảnh 1.

Trần Văn Trí (trái) và Nguyễn Mạnh Cường bị bắt giữ

NGUYỄN TÚ

Riêng Nguyễn Mạnh Cường bỏ chạy thì bị nhân viên bảo vệ ngân hàng là ông Trần Minh Thành (50 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) truy đuổi. Cường dùng dao quay lại đâm ông Thành trọng thương rồi bỏ trốn. Nhân viên bảo vệ này được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong tại bệnh viện.

Xem nhanh 12h: Chân tướng 2 kẻ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng | Bảng LED nhiều nơi bị ‘tấn công'

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an Q.Ngũ Hành Sơn tổ chức chốt chặn, rà soát toàn bộ khu vực xung quanh ngân hàng, sau 1 tiếng đồng hồ đã bắt được Nguyễn Mạnh Cường trốn trên đường Võ Nguyên Giáp (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Vụ giết bảo vệ, cướp ngân hàng: Cấu kết qua hội nhóm 'quái gở' mạng xã hội - Ảnh 2.

Cường chở Trí (cầm súng)

NGUYỄN TÚ

Hai nghi phạm khai nhận, do thất nghiệp, sa vào cờ bạc, cá độ bóng đá dẫn đến nợ nần. Cả hai quen nhau khi cùng lên hội nhóm "quái gở" trên mạng xã hội hướng dẫn cách xù nợ, làm liều (Báo Thanh Niên vừa có loạt bài phản ánh về các hội nhóm này).

Đầu tháng 11.2023, Cường thuê nhà trọ trên đường Đồng Kè (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) rồi rủ Trí về ở cùng. Để có tiền tiêu xài, cả hai rủ nhau tìm nhà dân để cướp tài sản, sau đó đổi ý định và chuyển mục tiêu sang ngân hàng.

Cường lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng và chuẩn bị thêm 1 con dao, ba lô để đi cướp ngân hàng. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.