Vũ khí laser trên máy bay

30/05/2015 18:57 GMT+7

(TNO) Việc sử dụng tia laser làm vũ khí là không mới nhưng để phát ra laser công suất cao lại cần đến những cổ máy nặng nề, cồng kềnh.

(TNO) Việc sử dụng tia laser làm vũ khí là không mới nhưng để phát ra laser công suất cao lại cần đến những cổ máy nặng nề, cồng kềnh.

Mới đây Cơ quan dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến (DARPA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ họ đã hoàn thành các bài kiểm tra đầu tiên cho vũ khí laser gắn trên máy bay chiến đấu hoặc máy bay không người lái.

Mục đích của chương trình là phát triển hệ thống vũ khí laser HELLADS 150 kW nhỏ hơn 10 lần và nhẹ hơn nhiều so với laser có công suất tương tự trên mặt đất. Nhờ vậy HELLADS được tích hợp vào máy bay chiến thuật để chống lại các mối đe dọa và phá hủy các mục tiêu.
DARPA cho biết đã chứng minh sức mạnh và chất lượng chùm tia laser đủ để tiến tới một loạt kiểm tra thực địa, theo Daily Mail.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.