Vụ khu du lịch 'núp bóng' trại ngựa ở Đắk Lắk: Không hợp thức hóa sai phạm

09/05/2023 12:30 GMT+7

Lãnh đạo UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết sẽ kiên quyết xử lý, không hợp thức hóa việc một khu du lịch hoạt động trái phép dưới hình thức trang trại ngựa trên địa bàn.

Chủ trang trại ngựa xin gia hạn thời gian tháo dỡ

Ngày 9.5, tại cuộc họp báo định kỳ do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, ông Lê Đại Thắng, Phó chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột, có ý kiến phản hồi về nội dung trang trại ngựa Đoàn Thành xây dựng nhiều công trình trái phép trên đất nông nghiệp, hoạt động du lịch "chui" tại thôn 4, xã Cư Êbur mà Báo Thanh Niên đã phản ánh.

Theo ông Thắng, ngày 13.1, UBND TP.Buôn Ma Thuột đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đoàn Ngọc Vĩ (chủ công trình trại ngựa) mức phạt 11,5 triệu đồng về hành vi chuyển đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp, xây dựng nhiều hạng mục trái phép trên diện tích 983,45 m2. Ngoài ra, UBND TP.Buôn Ma Thuột buộc ông Vĩ khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm. Tuy nhiên, gia đình ông Vĩ không tự giác chấp hành khắc phục hành vi vi phạm.

Vụ khu du lịch “núp bóng” trại ngựa ở Đắk Lắk: Không hợp thức hóa sai phạm - Ảnh 1.

Các công trình xây dựng trái phép để hoạt động du lịch trong trại ngựa

HOÀNG BÌNH

Do đó, ngày 12.4, UBND TP.Buôn Ma Thuột ban hành quyết định về việc cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Vĩ. Ngày 14.4, UBND TP.Buôn Ma Thuột cũng ban hành quyết định thành lập ban cưỡng chế để xử lý công trình trên trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành quyết định cưỡng chế.

Cũng trong ngày 14.4, ông Vĩ có đơn xin tự giác và gia hạn thời gian tháo dỡ để tránh thiệt hại tài sản. Theo đó, ông Vĩ cam kết tháo dỡ các công trình vi phạm trong vòng 30 ngày, kể từ ngày Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột ban hành quyết định cưỡng chế.

Xử lý dứt điểm sai phạm tại trang trại ngựa Đoàn Thành

Ông Lê Đại Thắng trao đổi thêm, vào ngày 4.5 vừa qua, Phòng TN-MT TP.Buôn Ma Thuột đã phối hợp với UBND xã Cư Êbur tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả các công trình vi phạm của ông Vĩ. Thời điểm kiểm tra, ông Vĩ đã cho tháo dỡ 2 công trình (khu nhà chòi trụ gỗ, mái ngói).

Vụ khu du lịch “núp bóng” trại ngựa ở Đắk Lắk: Không hợp thức hóa sai phạm - Ảnh 2.

Hồ bơi là một trong những hạng mục vi phạm trong trại ngựa Đoàn Thành

HOÀNG BÌNH

"Ông Vĩ cam kết đến ngày 15.5 sẽ tự giác khắc phục, tháo dỡ các công trình vi phạm. Nếu sau thời hạn trên, ông Vĩ không thực hiện sẽ bị cưỡng chế. Chúng tôi kiên quyết xử lý triệt để, không có chuyện hợp thức hóa cho công trình trên. UBND TP đã yêu cầu ban cưỡng chế đến ngày 20.5, phải xử lý dứt điểm các vi phạm tại trang trại ngựa Đoàn Thành", ông Thắng thông tin.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 9.5

Như Thanh Niên đã phản ánh, năm 2022, ông Vĩ cho quảng cáo rầm rộ về việc xây dựng trang trại chăn nuôi ngựa quy mô lớn nhất tỉnh Đắk Lắk tại thôn 4, xã Cư Êbur. Tuy nhiên, đến đầu năm 2023, ông Vĩ lại dựng 8 công trình trái phép như nhà chòi, hồ bơi, nhà cấp bốn… để phục vụ ẩm thực, khai thác du lịch có thu vé.

Sau khi phát hiện sự việc, từ tháng 1, UBND TP.Buôn Ma Thuột đã yêu cầu ông Vĩ dừng việc thu vé, khai thác du lịch và ra quyết định xử phạt, buộc ông Vĩ tháo dỡ các công trình vi phạm, khôi phục hiện trạng đất nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục xong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.