Đắk Lắk: Sớm cưỡng chế 8 công trình trái phép của trại ngựa Đoàn Thành

20/03/2023 17:53 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột cho biết sẽ cưỡng chế 8 công trình xây dựng trái phép tại trại ngựa Đoàn Thành trong thời gian sớm nhất có thể.

Liên quan vụ việc trang trại ngựa Đoàn Thành xây dựng hàng loạt công trình trái phép trên địa bàn xã Cư Êbur nhưng không tự nguyện khắc phục hậu quả, chiều 20.3, trao đổi với Thanh Niên, ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan lập hồ sơ, chuẩn bị các thủ tục để cưỡng chế.

"Tôi đã có chỉ đạo rồi. Hiện anh em đang lập hồ sơ để cưỡng chế và sẽ cưỡng chế sớm nhất có thể, khả năng trong tháng 3 này. Quan điểm của thành phố là phải xử lý nghiêm, không thể có trường hợp nào để như thế", ông Hưng nói.

Trại ngựa xây loạt công trình trái phép ở Đắk Lắk: Cưỡng chế sớm nhất có thể - Ảnh 1.

Khu nhà chòi được dựng lên để kinh doanh nước giải khát tại trại ngựa Đoàn Thành.

HOÀNG BÌNH

Còn ông Nguyễn Hữu Chí, Chủ tịch UBND xã Cư Êbur (TP.Buôn Ma Thuột), thông tin thêm, phía xã đã thành lập ban vận động, nhiều lần làm việc, vận động chủ trang trại ngựa Đoàn Thành tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm nhưng chưa có kết quả.

Như Thanh Niên đã phản ánh trước đó, cuối năm 2022, trang trại ngựa Đoàn Thành bắt đầu triển khai trên diện tích khoảng 4 ha tại xã Cư Êbur, nhằm biến nơi đây thành trang trại nuôi ngựa lớn nhất tỉnh Đắk Lắk.

Tuy nhiên, từ tháng 1.2023, trang trại ngựa này quảng cáo rầm rộ về các dịch vụ ẩm thực, vui chơi giải trí như: cắm trại, đua xe địa hình và bắt đầu mở cửa đón khách, thu vé.

Trại ngựa xây loạt công trình trái phép ở Đắk Lắk: Cưỡng chế sớm nhất có thể - Ảnh 2.

Khu hồ bơi, một trong những công trình xây trái phép trong trại ngựa

HOÀNG BÌNH

Cũng trong tháng 1.2023, UBND TP.Buôn Ma Thuột đã kiểm tra, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đoàn Ngọc Vĩ (chủ trang trại ngựa Đoàn Thành) mức phạt 11,5 triệu đồng vì tự ý xây dựng 8 công trình trái phép như: hồ bơi, nhà cấp bốn, nhà chòi, đường bê tông…

Ngoài việc xử phạt, UBND TP.Buôn Ma Thuột còn yêu cầu ông Vĩ phải khắc phục hậu quả, tự nguyện tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định. Tuy nhiên, gần 2 tháng qua, ông Vĩ không tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm mà muốn gia hạn thêm thời gian khắc phục hậu quả.

Xem nhanh 20h ngày 20.3: Bẫy lừa mới núp bóng từ thiện | Sự thật bất ngờ sau ‘lá thư tuyệt mệnh’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.