Vụ lao công cơ sở thẩm mỹ căng da mặt cho khách: Bảo vệ thay chủ làm việc với cơ quan chức năng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
16/08/2023 13:54 GMT+7

Cơ quan công an có giấy mời đại diện cơ sở thẩm mỹ Kangzin (TP.Đà Nẵng) lên làm việc, nhưng rồi bảo vệ của cơ sở lên làm việc với cơ quan chức năng.

Ngày 16.8, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ cơ sở thẩm mỹ Kangzin (Viện thẩm mỹ 175 Sài Gòn, 368 đường Hùng Vương, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) để xảy ra vụ lao công căng da mặt cho khách.

Đáng chú ý, Đội Cảnh sát kinh tế (Công an Q.Thanh Khê) đã có giấy mời đại diện cơ sở lên làm rõ các nội dung, sai phạm liên quan, nhưng cơ sở này chỉ cử bảo vệ đến làm việc.

Vụ lao công viện thẩm mỹ phẫu thuật căng da mặt: Đến lượt bảo vệ thay chủ - Ảnh 1.

Nhân viên Trần Thị Thu, lao công của cơ sở, đang thực hiện căng da mặt cho khách

NGUYỄN TÚ

Bảo vệ của cơ sở thẩm mỹ Kangzin nói chủ cơ sở đang công tác ở TP.HCM, không thể đến làm việc với cơ quan công an. Tại buổi làm việc, bảo vệ vẫn chưa xuất trình được các giấy phép, giấy tờ liên quan đến hoạt động của cơ sở thẩm mỹ Kangzin.

Công an Q.Thanh Khê đã niêm phong 8 máy móc, thiết bị chuyên dụng tại cơ sở thẩm mỹ này, tạm giữ nhiều vật tư y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vụ lao công cơ sở thẩm mỹ căng da mặt cho khách: Bảo vệ thay chủ làm việc với cơ quan chức năng

Như Thanh Niên thông tin, ngày 12.8, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.Thanh Khê kiểm tra cơ sở thẩm mỹ Kangzin, bắt quả tang nhân viên lao công Trần Thị Thu đang căng da mặt cho một người phụ nữ trung niên.

Theo Công an Q.Thanh Khê, trên trang Facebook của cơ sở thẩm mỹ này còn quảng cáo các kỹ thuật làm đẹp, phẫu thuật, xâm lấn cơ thể; nhưng tại thời điểm kiểm tra, cơ sở thẩm mỹ Kangzin không xuất trình được các giấy tờ pháp lý về điều kiện hoạt động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.