Chiều 1.7, Công an tỉnh Cao Bằng đã có những thông tin ban đầu về vụ việc đề thi môn ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 bị lọt ra ngoài sớm, phát tán trên mạng xã hội vào sáng 28.6.
Đề thi môn ngữ văn được H. chụp gửi ra ngoài nhờ giải
CHỤP MÀN HÌNH
Theo đó, sau khi nắm được thông tin, Công an tỉnh Cao Bằng đã vào cuộc xác minh và đến 13 giờ 30 ngày 28.6 đã xác định được nữ thí sinh V.T.H (18 tuổi, trú P.Hợp Giang, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) là người đã chụp ảnh đề thi môn ngữ văn và chuyển ra bên ngoài.
Công an tỉnh Cao Bằng cho hay, H. có quen một người tên T. (20 tuổi, trú P.Tân Giang, TP.Cao Bằng) là sinh viên Trường ĐH Tài chính. Trước ngày thi môn văn, H. đã liên hệ với T. nhờ hỗ trợ làm bài thi môn ngữ văn và được đồng ý.
Trong buổi thi môn ngữ văn vào sáng 28.6, H. mang theo điện thoại nhãn hiệu iPhone 11 vào phòng thi số 0176 của Hội đồng thi Trường THPT TP.Cao Bằng, sau đó chụp và gửi đề cho T. vào lúc 7 giờ 45.
T. giải và gửi lại cho H. đáp án câu 1, câu 4 phần đọc hiểu và câu 1 phần làm văn. Tuy nhiên, do thấy giám thị coi nghiêm nên H. không dám sử dụng điện thoại để xem đáp án.
Làm việc với công an, T. thừa nhận hành vi của mình và cho hay đã xóa tin nhắn trao đổi với H. ngay sau đó. Tuy nhiên, H.N.T (21 tuổi, trú TX.Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), bạn trai của T., đã vào Facebook của T. và đọc được tin nhắn, lưu lại đề thi môn văn và đăng lên Facebook để "khoe".
Dù H.N.T đã xóa bài đăng ngay sau đó, nhưng đề thi đã bị lọt và lan truyền trên mạng xã hội.
Theo Công an tỉnh Cao Bằng, việc chuyển trái phép đề thi và gây lọt đề được xác định liên quan đến 3 người kể trên. Việc H. chụp ảnh đề thi gửi nhờ T. giải là xuất phát từ mối quan hệ quen biết, không có thỏa thuận trả công.
Bình luận (33)
Chỉ cần tách bạch giữa thi tốt nghiệp và thi tuyển sinh đại học ra riêng biệt, phần thi tốt nghiệp giao cho Bộ Giáo dục hoặc các Sở Giáo dục tổ chức, quản lý, còn thi tuyển sinh đại học thì giao các trường Đại học tổ chức thi và xét tuyển, tách hẳn khỏi địa phương thì sẽ công tâm và nghiêm túc thôi, bởi lúc đó địa phương muốn tham gia “ chỉ đạo” cũng không được! Mặt khác học sinh còn có cơ hội thi thêm một lần nữa, có thể giúp các em khắc phục những khó khăn khách quan mà các em gặp phải trong kỳ thi tốt nghiệp ( sức khoẻ không tốt, hoàn cảnh gia đình có chuyện không vui, ...)
Vi phạm làm lọt đề thi ra ngoài cứ theo luật mả xử lý nặng để răn đe giáo dục.
Chuyện nan giải bao lâu nay: nơi coi thi cực kỳ nghiêm ngặt, nơi thi chểnh mảng hay nới lỏng. Cần có biện pháp quản lý đồng điều và hiệu quả. Có như vậy mới công bằng cho tất cả thí sinh được!