Vụ người mẹ đơn thân tử vong sau khi nâng mũi: Cơ sở thẩm mỹ không phép

18/03/2022 18:22 GMT+7

Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) đang làm rõ nguyên nhân một người mẹ đơn thân tử vong sau khi nâng mũi tại cơ sở thẩm mỹ. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định cơ sở này không có giấy phép hoạt động.

Chiều 18.3, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ chị P.T.D.H (22 tuổi, quê tại P.6, TP.Tân An, Long An; tạm trú tại Hà Nội) tử vong nghi do sau khi nâng mũi.

Theo vị lãnh đạo, tối 16.1, Công an Q.Hoàng Mai tiếp nhận trình báo từ gia đình về sự việc chị H. đến cơ sở H.M.P trong ngõ 147A Tân Mai (P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai) để nâng mũi, làm đẹp vùng mặt, sau đó bị bất tỉnh, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Cơ sở thẩm mỹ chị H. nâng mũi

kiến trần

Công an Q.Hoàng Mai xác định, qua mạng xã hội, chị H. biết và tìm đến cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ H.M.P để làm đẹp. Quá trình phẫu thuật, chị H. đột nhiên bất tỉnh. Phát hiện sự việc, nhân viên cơ sở thẩm mỹ đã đưa chị H. vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu và thông báo cho người thân nạn nhân.

Hơn 1 tháng điều trị, chị H. vẫn hôn mê, tiên lượng vẫn xấu nên ngày 25.2, gia đình đưa chị H. về Bệnh viện đa khoa Long An tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, khoảng 23 giờ ngày 16.3, chị H. đã tử vong.

Người thân nạn nhân cho biết, chị H. mới ly hôn, có con hơn 1 tuổi, đã gửi cho bà ngoại chăm sóc và ra Hà Nội mưu sinh.

Nói về nơi chị H. đến nâng mũi, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết cơ sở thẩm mỹ H.M.P hành nghề không phép. Bà Đào Thị Thu Hằng, Chủ tịch UBND P.Tương Mai cũng khẳng định trên địa bàn không có cơ sở thẩm mỹ nào tên H.M.P.

Ngoài ra, Công an Q.Hoàng Mai đã làm việc với một số người tại cơ sở thẩm mỹ H.M.P và xác định những người này không được cấp chứng chỉ hành nghề.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.