Vụ nổ súng gây chết người khiến sự nghiệp của Alec Baldwin tan nát

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
20/08/2022 16:30 GMT+7

Gần 10 tháng sau vụ xả súng chết người ở trường quay phim Rust , tài tử Alec Baldwin cho biết ông đã mất 5 vai diễn.

Alec Baldwin đang nói về thảm kịch và những tác hại của nó đã ảnh hưởng đến cuộc đời ông như thế nào.

Vụ việc xảy ra vào ngày 21.10.2021 khi Alec Baldwin (64 tuổi) cầm khẩu súng và bắn chết nhà quay phim Halyna Hutchins (42 tuổi), đạo diễn Joel Souza thì bị thương. Baldwin vẫn khẳng định rằng ông không bóp cò khẩu súng lục.

Nam tài tử Alec Baldwin điêu đứng sau vụ nổ súng

People

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN được công bố hôm 19.8, Baldwin cho biết kể từ sau vụ việc, ông mất 5 vai diễn và lo sợ cho sự an toàn của bản thân sau khi cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố công khai rằng ông tin Baldwin đã cố ý giết Hutchins.

“Tôi bị từ chối một vai diễn khác vào hôm qua. Tôi đã nói chuyện với họ trong nhiều tháng và hôm qua họ nói với tôi rằng 'chúng tôi không muốn ông đóng bộ phim này'”, Baldwin nói với CNN.

Baldwin cho biết thêm sự căng thẳng mà ông trải qua đã “cướp đi nhiều năm cuộc sống của tôi”, nhìn nhận vợ - Hilaria - là lý do khiến ông không rời bỏ ngành công nghiệp điện ảnh.

“Nếu không có vợ, tôi không biết mình sẽ ở đâu bây giờ... Nếu không có cô ấy, có lẽ tôi đã nghỉ việc, nghỉ hưu, bỏ tất cả. Bạn biết đấy, tôi phải bán tất cả những gì đang sở hữu. Bạn chỉ cần biết là tôi phải tìm việc khác để làm, đó là bán bất động sản”, nam tài tử tiết lộ.

Khi phát biểu trên podcast The Chris Cuomo Project phát sóng đầu tuần này, Baldwin nhấn mạnh rằng cái chết của Hutchins là “bi kịch thực sự”, đánh sập danh tiếng của ông.

Nhà quay phim Halyna Hutchins

People

“Tôi không phải là nạn nhân chuyện này. Mọi thứ, đối với tôi, hi vọng sẽ trở nên tốt hơn, sáng tỏ hơn. Tôi tin tưởng một nghìn phần trăm về điều đó. Sẽ không thể đưa Hutchins trở lại. Cô ấy đã chết. Bi kịch thực sự ở đây là những gì đã xảy ra với người phụ nữ này”, Baldwin trần tình.

Hồi tháng 12.2021, Alec Baldwin trả lời phỏng vấn George Stephanopoulos kênh ABC News rằng ông “không bóp cò” khẩu súng trong thảm kịch: “Tôi không bóp cò. Tôi sẽ không bao giờ chĩa súng vào ai đó và bóp cò, không bao giờ”.

Chưa có bất kỳ cáo buộc hình sự nào. Theo một báo cáo pháp y của FBI được ABC News thu được vào tuần trước, khẩu súng lục ổ quay của vụ án này còn “nguyên vẹn và hoạt động tốt, không thể bắn mà không cần bóp cò” trừ khi chiếc búa “đập trực tiếp vào ổ quay chứa đạn thật”.

Luke Nikas, luật sư của Baldwin, cho biết trong một tuyên bố với ABC News rằng báo cáo của FBI “đang được hiểu sai”. Ông nói thêm: “Khẩu súng chỉ được bắn trong một lần thử nghiệm mà không cần phải bóp cò khi búa đập được kéo xuống. FBI không bắn thử súng trong bất kỳ thử nghiệm nào trước đó, ngay cả khi không bóp cò, bởi vì khẩu súng ở trong tình trạng tồi tệ”.

Nikas nói thêm: “Báo cáo quan trọng là từ giám định pháp y, với kết luận rằng đây là một tai nạn thương tâm. Lần thứ ba các nhà chức trách bang New Mexico (Mỹ) phát hiện ra rằng Alec Baldwin không có thẩm quyền hoặc không biết về các điều kiện được cho là không an toàn trên trường quay. Đồng thời người phụ trách an toàn vũ khí trên trường quay báo rằng ‘súng lạnh’ - thuật ngữ xác định khẩu súng an toàn”.

ABC News cũng có được báo cáo khám nghiệm tử thi, trong đó lưu ý rằng “việc xem xét các báo cáo thực thi pháp luật hiện có cho thấy không đủ bằng chứng thuyết phục rằng súng được cố ý nạp đạn thật trên trường quay”. Tài liệu cho biết thêm: “Dựa trên tất cả thông tin có sẵn, bao gồm cả việc không có chủ định rõ ràng là gây tử vong, cái chết được phân loại là tai nạn”.

Các thanh tra cảnh sát Quận Santa Fe nhận được báo cáo pháp y hoàn chỉnh của FBI vào ngày 2.8.2022, nhà chức trách xác nhận vụ việc trong một thông cáo báo chí vào tuần trước. Ngoài ra, các thanh tra vẫn đang trong quá trình “thu thập, xử lý nhật ký điện thoại của Alec Baldwin”. Sau khi thanh tra xem xét xong báo cáo của Văn phòng Điều tra Y tế New Mexico và điện thoại, hồ sơ vụ việc điều tra cuối cùng của văn phòng cảnh sát trưởng sẽ được chuyển đến Biện lý quận để xem xét và đưa ra quyết định buộc tội hay không, thông cáo báo chí cho biết thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.