Vụ nổ súng sát hại 2 người: Nghi phạm dương tính với ma túy

14/01/2023 09:43 GMT+7

Sau khi nổ súng sát hại 2 người, Lê Nguyễn Minh Tuấn trốn trong một nhà nghỉ ở Bắc Giang và bị cơ quan công an bắt giữ. Qua test nhanh, cơ quan chức năng xác định Tuấn dương tính với ma túy tổng hợp.

Ngày 14.1, thông tin từ Viện KSND tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Nguyễn Minh Tuấn (20 tuổi, trú H.Lý Nhân, Hà Nam) để làm rõ hành vi “giết người” và “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Nghi phạm Lê Nguyễn Minh Tuấn tại cơ quan công an

KHẮC HIẾU

Vụ nổ súng sát hại 2 người: Nghi phạm dương tính với ma túy

Bước đầu, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định: trong quá trình làm nhân viên tại quán Hương Xuân - Sky kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, tẩm quất (P.Đông Ngàn, TP.Từ Sơn, Bắc Ninh), Tuấn cho rằng anh Vũ Văn Thiềm (33 tuổi, trú tại Hải Phòng, là quản lý quán) thường xuyên chửi mắng mình.

Khoảng 0 giờ 15 ngày 13.1, khi anh Thiềm đang ngồi ở khu vực quầy bar của quán, Tuấn dùng một khẩu súng ngắn bắn liên tiếp 2 phát đạn vào vùng đầu anh Thiềm làm nạn nhân chết tại chỗ.

Xem nhanh 20h ngày 14.1: Mánh khóe quán karaoke thác loạn | Khởi tố vụ án tin giả “nữ sinh HUFLIT'

Sau đó, Tuấn bỏ trốn đến một nhà nghỉ ở TT.Nhã Nam (H.Tân Yên, Bắc Giang). Ngay sau đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt được Tuấn, thu 1 khẩu súng, 11 viên đạn và nhiều dao nhọn. Bước đầu Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội như trên. Qua test nhanh, xác định Tuấn dương tính với ma túy tổng hợp.

Tuấn còn khai: trước đó, khoảng 21 giờ ngày 12.1 đã dùng súng bắn vào đầu anh Nguyễn Văn Viện (22 tuổi, trú tại H.Vụ Bản, Nam Định) làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 13.1, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Tuấn để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.