Vụ ô tô tông 17 xe máy: Do tài xế đạp nhầm chân phanh thành chân ga

06/04/2023 11:56 GMT+7

Theo Chủ tịch UBND Q.Tây Hồ (Hà Nội), bước đầu, cơ quan công an xác định khi đi đến đường Võ Chí Công, tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, trú P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội) đạp nhầm chân phanh thành chân ga nên gây ra vụ tai nạn.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 6.4, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND Q.Tây Hồ, cho biết trong sáng cùng ngày, Công an Q.Tây Hồ đã có báo cáo nhanh vụ ô tô tông 17 xe máy khiến 22 người bị thương tại nút giao Võ Chí Công - Xuân La (P.Xuân La, Q.Tây Hồ).

Vụ ô tô tông 17 xe máy: Do tài xế đạp nhầm chân ga - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Võ Chí Công

NGUYÊN QUANG

Theo ông Khuyến, báo cáo của cơ quan công an thể hiện do tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh đạp nhầm chân phanh thành chân ga nên gây ra vụ tai nạn.

"Qua kiểm tra, tài xế không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ tai nạn này", ông Khuyến thông tin thêm.

Vụ ô tô tông 17 xe máy: Tài xế đạp nhầm chân phanh thành chân ga

Trước đó, chiều 5.4, ông Vĩnh lái xe ô tô mang biển số 29A-083.12 di chuyển trên đường Xuân La, khi đến khu vực ngã tư Xuân La - Võ Chí Công thì tông liên hoàn 17 xe máy; hậu quả, 22 người đi xe máy bị thương.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo Sở Y tế Hà Nội, Sở GD-ĐT Hà Nội, Sở LĐ-TB-XH Hà Nội và UBND Q.Tây Hồ khẩn trương cứu chữa, thăm hỏi các gia đình nạn nhân bị nạn; giao công an thành phố điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn này để xử lý theo quy định pháp luật.

Rạng sáng 6.4, Công an Q.Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với ông Hoàng Ngọc Vĩnh để làm rõ hành vi "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.