Vụ phụ huynh mang dao vào trường đe dọa: Nhà trường cũng có một phần lỗi

Phạm Đức
Phạm Đức
02/11/2022 13:14 GMT+7

Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Lâm (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh ) cho biết nguyên nhân khiến phụ huynh bức xúc mang dao đến trường đe dọa các giáo viên là do nhà trường gọi các con của họ lên để nhắc nhở việc chậm đóng bảo hiểm y tế.

Chiều nay, 2.11, trao đổi với Thanh Niên, ông Phan Đình Thống, Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Lâm (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, liên quan đến vụ việc một phụ huynh học sinh bức xúc mang dao vào trường đe dọa các giáo viên và bắt ông phải xin lỗi, trường này cũng xin nhận có phần lỗi của mình do việc tuyên truyền chưa phù hợp.

Trường tiểu học Sơn Lâm, nơi xảy ra vụ việc phụ huynh mang dao vào trường đe dọa

TÂN KỲ

“Sự việc nhà trường yêu cầu học sinh đóng bảo hiểm y tế là do áp lực từ cấp trên giao. Vào sáng 31.10, tôi có mời 2 học sinh của trường là anh em ruột lên để nhắc nhở, hỏi lý do tại sao mời phụ huynh đến để tuyên truyền về việc đóng bảo hiểm y tế mà không tới. Đến chiều cùng ngày thì phụ huynh của 2 em này mang dao đến đe dọa các giáo viên và bắt tôi phải xin lỗi. Tôi thừa nhận việc gọi các em lên làm việc để tuyên truyền như vậy là chưa phù hợp”, ông Thống nói.

Khởi tố phụ huynh mang dao vào trường học bắt hiệu trưởng xin lỗi

Còn ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng phòng GD-ĐT H.Hương Sơn cho hay, sau sự việc, đơn vị này cũng đã làm việc với Ban giám hiệu Trường tiểu học Sơn Giang để nắm tình hình.

“Qua làm việc, nhà trường cho biết trước đó có gửi giấy mời phụ huynh của 2 em học sinh lên để tuyên truyền về việc đóng bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, do phụ huynh vẫn chưa đến nên nhà trường tiếp tục mời 2 em lên để hỏi chuyện và dẫn đến sự việc phụ huynh bức xúc, mang dao đến trường đe dọa”, ông Giang thông tin.

Theo ông Giang, Phòng GD-ĐT H.Hương Sơn cũng đã nhắc nhở lãnh đạo Trường tiểu học Sơn Lâm chấn chỉnh, đặc biệt là việc tuyên truyền cho phụ huynh đóng bảo hiểm y tế cho con phải mềm dẻo và linh hoạt hơn. Còn việc phụ huynh mang dao vào trường đe dọa giáo viên như vậy là trái quy định và cơ quan công an cũng đã vào cuộc để có biện pháp xử lý.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào đầu giờ chiều 31.10, trước giờ học sinh vào học, ông Võ Văn Đ. (phụ huynh của 2 học sinh của trường) bất ngờ cầm dao xông vào trường, chửi bới và đe dọa các cán bộ, giáo viên trong trường. Ông Đ. còn tỏ thái độ hung hăng yêu cầu Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Lâm phải xin lỗi.

Thấy ông Đ. có vẻ đã uống rượu, manh động nên hiệu trưởng nhà trường buộc phải nhún nhường, quỳ gối xin lỗi để phụ huynh này nguôi cơn giận. Sau khi được mọi người can ngăn, ông Đ. ra về. Việc bị phụ huynh học sinh đe dọa khiến các giáo viên và học sinh của trường này khá bất bình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.