Vụ sạt lở ở TP.Đà Lạt: Đưa thi thể 2 vợ chồng ra khỏi đống đổ nát

29/06/2023 14:54 GMT+7

Lúc 13 giờ 15 ngày 29.6, cơ quan chức năng đưa được thi thể nạn nhân thứ 2 ra khỏi đống đổ nát sau vụ sạt lở đất kinh hoàng ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).

Sau nhiều nỗ lực, lúc 13 giờ 15 cùng ngày lực lượng Cảnh sát PCCC - CHCN tỉnh Lâm Đồng đã đưa được thi thể nạn nhân thứ 2 là ông Phạm Khánh (47 tuổi, ngụ Phú Yên) ra khỏi khối bê tông đổ nát, sau vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra ở đường Hoàng Hoa Thám (P.10, TP.Đà Lạt).

Vụ sạt lở ở Đà Lạt: Đưa thi thể 2 vợ chồng ra khỏi đống đổ nát  - Ảnh 1.

Khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên

LÂM VIÊN

Tìm thấy vợ chồng công nhân xấu số trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt

Như Thanh Niên đã thông tin, sau vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 ngày 29.6, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đến ngay hiện trường, chỉ đạo các lực lượng huy động phương tiện, máy móc và hàng trăm người thuộc các lực lượng khác nhau nỗ lực tìm kiếm những người mắc kẹt trong những ngôi nhà và đống đổ nát, trong đó có 2 vợ chồng công nhân bị vùi lấp dưới khối bê tông.

Vụ sạt lở ở Đà Lạt: Đưa thi thể 2 vợ chồng ra khỏi đống đổ nát  - Ảnh 2.

Đưa thi thể người xấu số ra khỏi hiện trường vụ sạt lở

LÂM VIÊN

Lúc 10 giờ 15 ngày 29.6, lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy thi thể đầu tiên, nhưng do nạn nhân bị khối bê tông lớn đè ngang nên việc đưa thi thể nạn nhân ra ngoài rất khó khăn.

Đến 12 giờ cùng ngày, thi thể đầu tiên là bà Nguyễn Thị Hồng Vẹn (45 tuổi, ngụ Phú Yên) được đưa ra khỏi đống đổ nát và được xe cấp cứu đưa ngay về Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.

Vụ sạt lở ở Đà Lạt: Đưa thi thể 2 vợ chồng ra khỏi đống đổ nát  - Ảnh 3.

Xe cứu thương chở thi thể nạn nhân xấu số về Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng

LÂM VIÊN

Xem nhanh 20h ngày 29.6: Tìm thấy 2 nạn nhân vụ sạt lở ở Đà Lạt

Tiếp đó, đến 13 giờ 15, lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa được thi thể người chồng là ông Phạm Khánh ra khỏi đống đổ nát. Hoàn tất việc tìm kiếm 2 người bị mất tích trong vụ sạt lở.

Vụ sạt lở ở Đà Lạt: Đưa thi thể 2 vợ chồng ra khỏi đống đổ nát  - Ảnh 4.

Vị trí lán trại 2 vợ chồng ông Khánh và bà Vẹn ở trước khi vụ sạt lở đất xảy ra

NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Một cán bộ UBND P.10 (Đà Lạt) cho biết, vợ chồng ông Khánh cùng nhóm công nhân khoảng hơn 10 người từ Phú Yên đến thi công xây dựng khối nhà sát cạnh vị trí sạt lở. Ban đêm, 2 vợ chồng ông Khánh ngủ trong lán trại nhỏ sau một ngôi nhà cấp 4 (cạnh công trình xây dựng).

Vụ sạt lở ở Đà Lạt: Đưa thi thể 2 vợ chồng ra khỏi đống đổ nát - Ảnh 5.

Vị trí tìm thấy các nạn nhân

LÂM VIÊN

Đêm 28 và rạng sáng 29.6, do trời mưa to nên khối bê tông phía trên ngôi nhà cấp 4 bị sập kéo theo hơn 3.000 m3 đất, lấp vùi 2 vợ chồng và ngôi nhà cấp 4. Khối bê tông khổng lồ làm dịch chuyển ngôi biệt thự 4 tầng và làm sập tầng hầm. Vụ sạt lở còn làm 2 nhà khác bị rung chuyển, sập tường…

Theo cơ quan chức năng, vụ sạt lở đất này làm 5 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở.

Vụ sạt lở đất ở Đà Lạt: Tạm đình chỉ công tác trưởng phòng quản lý đô thị

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.