Vú sữa Đại Tâm giá tăng gấp đôi nhờ khách về tết bằng xe máy tăng

Chí Nhân
Chí Nhân
03/02/2022 13:49 GMT+7

Vú sữa tím Đại Tâm là một trong những đặc sản có tiếng của tỉnh Sóc Trăng. Trong mấy ngày qua giá tăng mạnh nhờ lượng người du xuân tăng.

Trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Đại Tâm (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) người đi đường sẽ bị hấp dẫn bởi những sạp bày bán vú sữa đầy ắp mà trái nào cũng căng mọng được chất cao hình chóp núi trông rất bắt mắt. Vú sữa Đại Tâm hiện nay có nhiều loại nhưng đặc sản truyền thống vẫn là vú sữa tím. Loại này tuy trái không quá to nhưng lại rất đẹp mắt và ngọt thơm. Người dân hái trong vườn nhà rồi mang ra trước cửa ngay đường quốc lộ bày bán.

Vú sữa tím Đại Tâm đặc sản Sóc Trăng

Chí Nhân

Khách đi đường thường mua về làm quà

Chí Nhân

Giao thông thuận tiện là lối ra cho nông sản

Chí Nhân

Chí Nhân

Khách không thể bỏ qua món đặc sản này khi đi qua Sóc Trăng

Chí Nhân

Chí Nhân

Chí Nhân

Màu càng đậm thì chất lượng càng cao

Chí Nhân

Ngày Mùng 2 Tết chị Phi bán gần 500kg vú sữa. Chị Phi là người bán hàng uy tín lâu năm trên tuyến đường này

Chí Nhân

Chị Liêu Thị Sà Phi, ở ấp Tâm Kiên, xã Đại Tâm (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) cho biết: Hồi trước tết, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 còn căng thẳng, giá bán chỉ có 10.000 đồng/ kg mà “hỏng” có người mua vì không có ai đi tới đi lui. Tết này người ta về quê nhiều và chủ yếu đi bằng xe máy nên mình bán cũng được. Mỗi ngày được vài ba trăm ký, đặc biệt ngày mùng 2 tết

bán được gần 500kg. Giá mỗi ký từ 20.000-25.000 đồng, tuy nhiên so với mọi năm cũng còn thấp hơn từ 5.000-10.000 đồng/kg. Nhờ vậy mà cũng gỡ được vụ vú sữa năm nay chứ trước tết rầu lắm. “Như vậy cũng là mừng lắm rồi. Vài ngày nữa dân trở lại thành phố còn nhiều, hy vọng sẽ tiếp tục đắt hàng”, chị Phi nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.