Vụ 'tổ hợp' tái chế dầu nhớt thải liên tỉnh: Khẩn trương xử lý, công khai kết quả cho dân biết

M.Giao
M.Giao
(tổng hợp)
13/06/2023 06:09 GMT+7

Bức xúc trước việc "tổ hợp" tái chế dầu nhớt thải liên tỉnh tồn tại thời gian dài, gây ô nhiễm, dù người dân nhiều lần phản ánh, bạn đọc đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, xử lý rốt ráo và thông tin công khai việc xử lý.

Sau khi Báo Thanh Niên đăng loạt bài Bóc trần "tổ hợp" tái chế dầu nhớt thải liên tỉnh, Bộ TN-MT đã cử đoàn cán bộ phối hợp với địa phương vào cuộc xác minh.

Khẩn trương xử lý, công khai kết quả cho dân biết - Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND H.Trảng Bom kiểm đếm tang vật tại một cơ sở trên đường Sông Mây 4

Lê Bình - Trần Duy Khánh

Trả lời Thanh Niên, ông Hoàng Văn Thức, Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ TN-MT), bày tỏ rất cảm ơn Báo đã phanh phui "tổ hợp" tái chế dầu nhớt thải liên tỉnh. Ngay khi có thông tin trên báo chí, Bộ TN-MT đã chỉ đạo Chi cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường miền Nam phối hợp Sở TN-MT địa phương đến kiểm tra, xác minh để có căn cứ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Hiện các đơn vị chức năng đang tích cực phối hợp vào cuộc làm rõ, lấy căn cứ, bằng chứng để xử lý, quá trình có thể mất vài ngày.

Theo ông Thức, việc xử lý ở mức độ nào thì còn tùy thuộc kết quả xác minh, nếu ở mức độ hành chính, nhất định sẽ ra quyết định xử lý theo quy định pháp luật. Trường hợp nghiêm trọng, đến mức phải chuyển sang cơ quan công an để khởi tố, xử lý ở mức độ hình sự thì cương quyết, không bao che. Trong vài ngày tới, khi có kết quả, sẽ thông tin báo chí chi tiết rộng rãi, nhất là gửi cho Báo Thanh Niên.

Ông Trịnh Xuân An (đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai) cho biết các cơ quan chức năng ở cấp T.Ư, địa phương phải vào cuộc ngay, không thể có chuyện giấu giếm, bao che cho hành vi vi phạm trắng trợn như vậy. Đồng thời, cần đánh giá xem nguyên nhân vì sao vi phạm ngang nhiên như vậy, trong thời gian dài mà không bị xử lý, nhất là việc có nhiều lực lượng chức năng cùng kiểm soát mà vẫn để xảy ra vi phạm.

Quá "bất ngờ" !

Nhiều bạn đọc (BĐ) khen ngợi PV Thanh Niên đã dũng cảm thực hiện loạt bài phóng sự - điều tra, đồng thời mong muốn "Báo theo đến cùng" vụ việc này.

BĐ JoMLI7 viết: "Người dân xã Bắc Sơn chúng tôi xin cảm ơn Báo Thanh Niên đã đưa vụ việc ra ánh sáng". Trong khi đó, BĐ Tuan Nguyen Thanh chia sẻ: "Nếu Báo Thanh Niên không phản ánh sự việc này thì người dân còn phải chịu đựng đến bao lâu nữa? vị phó chủ tịch về quản lý 1 năm rồi mà kêu chưa nắm tình hình, chỉ là cái xã thôi mà đã nói thế". Còn BĐ nhphuc27887 bày tỏ: "Hoan nghênh các PV đã lật tẩy được ổ đen dầu nhớt giả… Mong đừng có ai ham rẻ dùng loại dầu nhớt của "tổ hợp" trên mà hư cả động cơ xe"...

Nói tới thì cho rằng không đủ người, địa bàn rộng… Nhưng người dân đổ một cục gạch xuống đất thì y như rằng có mấy anh đến hỏi thăm liền.

Chanh Vinh

Mong Báo Thanh Niên theo sát, theo đến cùng vụ việc này, và thông tin cho độc giả cả nước biết.

Lam Liễu

Bên cạnh đó, nhiều BĐ tỏ ra bất ngờ trước sự tồn tại của "tổ hợp" tái chế dầu nhớt thải liên tỉnh trên, và càng "bất ngờ" hơn khi biết người dân đã phản ánh với chính quyền địa phương từ lâu, nhưng không hiểu sao thực trạng này vẫn tồn tại (!?).

BĐ Dương Văn Tuấn cho rằng: "Họ ngang nhiên sản xuất gây ô nhiễm cả năm, người dân đã phản ánh nhưng địa phương "không nghe, không thấy và không xử lý" thì quá lạ! Khi kiểm tra thì 4 cơ sở "tự giác" ngưng hoạt động và thành phẩm chưng cất… không còn. Hay quá là hay! Thôi cứ báo cáo xin rút kinh nghiệm vì lơ là trong quản lý là vui như tết. Hy vọng Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo điều tra là sẽ rõ mọi việc".

Cùng bức xúc, BĐ Hoang Phong cho biết: "Người dân vừa mới đổ đống cát nhỏ trước nhà là có anh đến hỏi giấy phép xây dựng liền. Còn ở đây gây ô nhiễm rầm rộ quy mô lớn, kéo dài suốt nhiều tháng, nhiều năm mà các anh bảo không biết. Tôi đề nghị Cơ quan điều tra Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ này".

Nóng lòng chờ xem xử lý vụ việc

Nhiều BĐ bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt hơn để sớm làm sáng tỏ vụ việc, xử lý nghiêm theo pháp luật đối với "tổ hợp" trên, cũng như đối với những người có trách nhiệm, có liên quan.

BĐ Quang Lê nêu vấn đề: "Chức năng, nhiệm vụ về môi trường, về kinh doanh, về đất đai trong vụ việc này chính là của chính quyền cấp xã, cấp huyện. Chẳng lẽ đợi đến khi báo chí, dư luận phanh phui sai phạm thì mới có đề nghị tỉnh, hay Bộ Công an vào cuộc sao? Vậy thì những người được phân công quản lý, phụ trách địa bàn, lĩnh vực… làm gì?".

BĐ Nguyen Dung cũng thắc mắc: "Lực lượng chức năng ở đâu mà trong thời gian dài các cơ sở lậu này tồn tại vẫn không biết? Rồi khi báo chí thông tin thì các cơ sở này dễ dàng tẩu tán?".

"Vụ việc này gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân địa phương một thời gian dài, báo chí đã lên tiếng… Rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và xử lý rốt ráo, dứt điểm vụ việc. Người dân đang nóng lòng chờ xem kết quả xử lý ra sao", BĐ N.Hai Minh ý kiến.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.