Vụ trộm vàng đem về đúc thành thỏi cất giấu: Bắt tạm giam 5 bị can

Gia Bách
Gia Bách
13/09/2023 16:07 GMT+7

Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 bị can trong vụ trộm vàng đem về đúc thành thỏi cất giấu.

Ngày 13.9, tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 5 bị can trong vụ trộm vàng đem về đúc thành thỏi cất giấu.

Các bị can gồm: Lê Văn Châu (43 tuổi), Lê Chí Linh (40 tuổi, em ruột Châu), Lê Minh Hoàng (35 tuổi, anh em bà con chú bác ruột với Châu, Linh), Lê Văn Lơ (48 tuổi, cậu ruột Châu và Linh, cùng ngụ xã Phong Điền, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) và Phạm Văn Giới (33 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây, H.Trần Văn Thời, ngư phủ tàu cá của Lơ).

Vụ trộm vàng đem về đúc thành thỏi cất giấu: Bắt tạm giam 5 bị can - Ảnh 1.

5 bị can bị khởi tố trong vụ trộm vàng đem về đúc thành thỏi cất giấu

G.B

Theo điều tra ban đầu, Châu được xác định là người chủ mưu, rủ người thân tham gia vụ trộm. Sau khi theo dõi, nắm được quy luật hoạt động của chủ tiệm vàng Minh Đức và những người liên quan, đêm 20.5, nhóm bị can trên đột nhập tiệm vàng để trộm.

Vụ trộm vàng đem về đúc thành thỏi cất giấu: Bắt tạm giam 5 bị can

Cũng theo Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị đã thu hồi được 4,3 kg kim loại màu vàng cùng chiếc vỏ lãi mà các bị can dùng làm phương tiện đi trộm.

"Trước mắt, chúng tôi sẽ đưa số kim loại màu vàng đi giám định. Hiện tại, chúng tôi đang tập trung điều tra vụ trộm vàng, chưa làm việc tới những tiệm vàng đã mua vàng của nhóm trộm", một nguồn tin cho biết.

Vụ trộm vàng đem về đúc thành thỏi cất giấu: Bắt tạm giam 5 bị can - Ảnh 2.

Chiếc vỏ lãi các bị can dùng để đi trộm vàng

CACC

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 21.5, Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận tin báo tiệm vàng Minh Đức (xã Khánh Hải, H.Trần Văn Thời) bị trộm đột nhập, lấy đi nhiều tiền và vàng với tổng giá trị khoảng 10 tỉ đồng.

Trích xuất hình ảnh từ 4 camera an ninh của tiệm vàng Minh Đức, công an ghi nhận có ít nhất 3 người đeo khẩu trang, đeo găng tay, đội nón, mang theo công cụ cạy phá cửa đột nhập vào tiệm. Cửa và hàng rào có dấu vết bị cạy, cắt... Tại hiện trường, công an thu giữ 1 kìm bấm, 2 cây xà beng, 1 con dao và một số vật dụng khác do nhóm trộm bỏ lại.

Đến ngày 24.8, trinh sát phát hiện Lê Văn Châu đi đến một tiệm vàng ở TT.Sông Đốc bán vàng số lượng lớn rồi mua lại vàng khác, có dấu hiệu bất thường, nên mời về cơ quan công an làm rõ. Sau thời gian đấu tranh, trước những chứng cứ rõ ràng, Châu thừa nhận đã đột nhập tiệm vàng Minh Đức trộm vàng, tiền và khai ra các đồng phạm.

Ngay sau đó, 5 bị can trên bị triệu tập, lấy lời khai. Tại cơ quan công an, các bị can thừa nhận hành vi đột nhập tiệm vàng Minh Đức, trộm vàng, tiền rồi cân ký chia đều, đúc thành thỏi cất giấu. Ngoài ra, để hợp thức hóa, nhóm này còn bán một số vàng trộm được để lấy tiền mua vàng khác về làm của.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.