Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học: Chọn ngành nghề sao cho đúng?

Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học: Chọn ngành nghề sao cho đúng?

Bùi Vân: kịch bản, dựng; Trúc Huỳnh: đọc voice; Đăng Nguyên: biên tập
17/02/2023 20:00 GMT+7

Làm thế nào để lựa chọn ngành nghề cho đúng? Câu hỏi đó đã được PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT giải đáp trong buổi khai mạc chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức.

Việc lựa chọn ngành nghề luôn là nỗi trăn trở của không ít học sinh trước khi bước vào ngưỡng cửa ĐH. Phát biểu tại buổi khai mạc chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên cùng Bộ GD-ĐT phối hợp tổ chức sáng ngày 17.2, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT cho rằng học sinh nên xác định mục tiêu là chọn ngành đào tạo thay vì chọn nghề và chuẩn bị một tâm thế học hỏi không ngừng để thích nghi với tốc độ phát triển của xã hội.

"Chúng ta chọn ngành đào tạo, trường đào tạo để học được những kiến thức, kỹ năng, thái độ để có thể làm nghề thật tốt trong tương lai. Ngành đào tạo ở bậc giáo dục đại học của chúng ta khá rộng. Khi các bạn học một ngành, vẫn có thể làm được rất nhiều nghề sau đó", bà Thủy chia sẻ.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học: Chọn ngành nghề sao cho đúng? - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn trao đổi với học sinh tham gia chương trình

Đào Ngọc Thạch

Ở góc độ nhà tuyển dụng, bà Nguyễn Phương Mai, Giám đốc điều hành Công ty Groove Technology cho rằng việc lựa chọn ngành học có ảnh hưởng đến cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Bà cho rằng để có quyết định chính xác, học sinh dựa trên sở thích và sở trường của bản thân.

Bà Phương Mai cho rằng: "Chọn ngành chọn nghề cho mình cần hai yếu tố có chữ “sở”: sở thích và sở trường".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.