Vụ tử vong sau khi nâng mũi: Sơ tán hiện trường, cất giấu ‘đồ nghề’ khi khách hôn mê

Trần Cường
Trần Cường
19/03/2022 11:50 GMT+7

Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) đang tích cực làm rõ vụ người mẹ đơn thân tử vong sau khi nâng mũi. Bước đầu, công an xác định những người liên quan không có chứng chỉ hành nghề, hiện trường bị xáo trộn.

Sáng 19.3, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang tích cực điều tra, chờ kết quả pháp y để kết luận có hay không khởi tố vụ án người mẹ đơn thân tử vong sau khi nâng mũi tại 1 cơ sở thẩm mỹ chui.

Cơ sở thẩm mỹ chị H. đến nâng mũi

kiến trần

Theo lãnh đạo Công an Q.Hoàng Mai, sau khi tiếp nhận trình báo của người thân về việc chị P.T.D.H (22 tuổi, quê Long An; tạm trú P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị hôn mê, nguy kịch sau khi đi nâng mũi tại cơ sở chui tại địa bàn P.Tương Mai (Q.Hoàng Mai), cơ quan này đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xác minh, điều tra.

Công an Q.Hoàng Mai xác định cơ sở thẩm mỹ H.M.P (tại số 18C, ngõ 147A Tân Mai, P.Tương Mai), nơi chị H. đến nâng mũi, là của Hoàng Minh Phong (28 tuổi, trú Q.Ba Đình, Hà Nội). Cơ sở này trông sang trọng, chỉ treo biển H.M.P và không có mô tả gì liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ.

Ngày xảy ra sự việc (14.1), cơ sở thẩm mỹ có mặt Phong, Nguyễn Sỹ Giang (27 tuổi, quê H.Yên Thành, Nghệ An), Lê Ngọc Anh (32 tuổi, trú Q.Long Biên, Hà Nội - là bác sĩ gây mê tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội), Nguyễn Thanh Bình (31 tuổi, trú H.Đan Phượng, Hà Nội), Nguyễn Thiện Lễ (23 tuổi, trú H.Lục Nam, Bắc Giang) và Trần Thế Anh (31 tuổi, trú Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Bước đầu, Công an Q.Hoàng Mai xác định, Giang là người trực tiếp làm thủ thuật nâng mũi cho chị H.

Theo công an, Giang theo Phong học nghề phẫu thuật thẩm mỹ và được Phong rủ về làm tại cơ sở thẩm mỹ H.M.P. Bản thân Giang biết Phong không có giấy phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn làm cùng Phong.

Giang nhận nhiệm vụ đăng bài, tìm khách trên mạng xã hội. Khi có khách, Giang báo Phong sắp phòng để Giang trực tiếp làm phẫu thuật cho khách.

Khoảng tháng 5.2021, chị H. liên hệ và chuyển cho Giang 35 triệu đồng để đặt cọc phẫu thuật nâng mũi. Giang hẹn sẽ làm phẫu thuật cho chị H. vào ngày 14.1 tại cơ sở của Phong.

Đầu giờ chiều 14.1, chị H. đến cơ sở thẩm mỹ chui của Phong và được Giang đưa lên tầng 6 để làm phẫu thuật. Ngọc Anh là người gây mê; Bình và Đăng là người hỗ trợ Giang trong quá trình nâng mũi cho chị H.

Sau khi Ngọc Anh gây mê, Giang tiêm thuốc tê (Giang không biết tên thuốc tê là gì, chỉ biết có sẵn tại cơ sở thẩm mỹ của Phong) vào mũi rồi tiến hành mổ đầu mũi của chị H.

Khoảng 20 phút sau khi mổ, Ngọc Anh thấy chị H. có sức khỏe không tốt nên bảo Giang dừng phẫu thuật rồi sơ cứu, hô hấp, cho chị H. thở ô xy nhưng bất thành, chị H. rơi vào tình trạng hôn mê. Sau đó, Giang bảo Đăng khâu định hình lại mũi cho chị H. rồi liên hệ với Phong báo sự cố, đưa chị H. đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Qua chẩn đoán, các bác sĩ xác định chị H. có vết khâu vách ngăn mũi, hôn mê chưa rõ nguyên nhân sau phẫu thuật nâng mũi.

Hơn 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, chị H. vẫn hôn mê, tiên lượng vẫn xấu nên ngày 25.2, gia đình đưa chị H. về Bệnh viện đa khoa Long An tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, khoảng 23 giờ ngày 16.3, chị H. đã tử vong.

Quá trình làm việc, Ngọc Anh xuất trình bằng bác sĩ đa khoa; chứng chỉ định hướng chuyên khoa, chuyên ngành gây mê hồi sức do Trường Đại học Y Hà Nội cấp; chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh chuyên khoa gây mê hồi sức do Sở Y tế Hà Nội cấp. Những người khác không có chứng chỉ hành nghề.

Đáng chú ý, quá trình khám nghiệm tại cơ sở thẩm mỹ của Phong, Công an Q.Hoàng Mai xác định hiện trường tầng 6 bị xáo trộn, các đồ vật, dụng cụ làm phẫu thuật đã bị mang đi nơi khác cất giấu. Công an chỉ phát hiện một số đồ vật liên quan đến y tế như xi lanh, ống thủy tinh, mũ chụp y tế,… tại tầng 5 của cơ sở.

Công an Q.Hoàng Mai đang đợi kết quả pháp y tử thi, đấu tranh với những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.