Vụ 'vào cửa hàng nệm trộm tài sản rồi bình thản bỏ đi': Xác định được nghi phạm

05/10/2022 16:10 GMT+7

Thấy cửa hàng nệm không có người trông coi, Tùng đi vào bên trong lấy trộm tài sản là điện thoại cùng ví tiền của nhân viên cửa hàng rồi bỏ đi.

Ngày 5.10, Cơ quan CSĐT Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) đang lấy lời khai Nguyễn Minh Tùng (58 tuổi, ngụ Q.8) để điều về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Nghi phạm Nguyễn Minh Tùng

c.t.v

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, vào lúc 13 giờ 17 phút ngày 27.9, có người đàn ông chạy xe máy đến dừng phía trước cửa hàng bán nệm trên đường Lý Thường Kiệt, TT.Hóc Môn.

Lúc này, chị N.T.T. (28 tuổi, quê Long An), nhân viên cửa hàng, vào nhà vệ sinh rửa mặt nên để điện thoại cùng ví tiền của mình ở quầy tính tiền.

Thấy không có người trông coi cửa hàng, người đàn ông đi vào bên trong lấy trộm điện thoại cùng ví tiền của nạn nhân rồi bỏ đi.

Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại. Nạn nhân đã đến công an trình báo.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Tùng là nghi phạm nên đưa về trụ sở công an làm việc.

Bước đầu, Tùng khai nhận hành vi của mình. Nghi phạm còn khai nhận, hằng ngày, ghé các cửa hàng kinh doanh ở các quận, huyện tại TP.HCM, thấy nơi nào vắng người, có tài sản thì vào trộm. Tùng có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.