Vụ Việt Á: Sai phạm đã rõ, nhưng quyền lợi người dân thì chưa nghe nhắc đến

19/02/2023 08:40 GMT+7

Cử tri cho rằng những ai sai phạm trong "đại án" kit test Việt Á đã và đang bị xử lý, tuy nhiên quyền lợi của người dân thì chưa nghe nhắc đến như thế nào.

Trong báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVThanh tra Chính phủ có giải đáp một số vấn đề xung quanh vụ "đại án" kit test Việt Á.

Vụ Việt Á: Sai phạm đã rõ, nhưng quyền lợi người dân thì chưa nghe nhắc đến? - Ảnh 1.

Thượng tá Hồ Anh Sơn (phải), Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu kit test Covid-19 và Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á; hiện cả hai đã bị khởi tố, bắt tạm giam

VGP

Theo cử tri tỉnh Bình Thuận, vấn đề tham nhũng trong vụ án này "chưa được giải quyết thỏa đáng". Dù những ai vi phạm đã và đang bị xử lý, nhưng quyền lợi của người dân thì chưa nghe nhắc đến như thế nào.

Thanh tra Chính phủ cho biết, vừa qua, cơ quan này đã hướng dẫn toàn ngành thanh tra tập trung thực hiện cuộc thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19.

Kết quả cho thấy ngành y tế đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế để phục vụ kịp thời cho công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân trước đại dịch Covid-19. Đa số các gói thầu mua sắm được triển khai bảo đảm trình tự thủ tục, góp phần quan trọng đẩy lùi dịch bệnh.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện của các đơn vị vẫn còn những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp đồng mua sắm. Một số hàng hóa nhập khẩu chưa thể hiện đầy đủ các thông tin về chất lượng, nguồn gốc, giá cả; số mặt hàng mua, bán qua nhiều khâu trung gian làm tăng giá sản phẩm cao hơn so với giá gốc. Thậm chí, ngay trong quá trình thanh tra, nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm đã được chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Cụ thế, Thanh tra Chính phủ đã thành lập 3 đoàn thanh tra tại Bộ Y tế, Hà Nội và TP.HCM. Cùng với đó, 9/20 bộ, ngành và 61/63 tỉnh, thành phố cũng thành lập đoàn thanh tra. Các đoàn đã tiến hành thanh tra 21.383 gói thầu (đạt 59,23%) với tổng giá trị 15.475 tỉ đồng (đạt 59,36 %).

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện 54/61 tỉnh, thành phố có 4.992/15.909 gói thầu vi phạm; trong đó, một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Một số địa phương có tỷ lệ gói thầu vi phạm cao (qua kiểm tra xác suất một số đơn vị, cơ sở y tế) như: Hà Tĩnh và Đà Nẵng 100%; Hải Phòng 95,8%; Quảng Trị 95,2%; Nam Định 91,3%; Bình Thuận 90,7%; Cần Thơ 89,3%; Vĩnh Long 85,5%; Cao Bằng, Điện Biên, Ninh Bình, Hà Giang cùng trên 70%...

Từ căn cứ trên, phía thanh tra đã kiến nghị chuyển 40 vụ việc cho cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Riêng Thanh tra Chính phủ chuyển 16 vụ việc, thanh tra bộ và thanh tra tỉnh chuyển 24 vụ việc.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ còn kiến nghị các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện cơ chế, chính sách, trong đó Bộ Y tế với 10 nhóm nội dung, Bộ Tài chính với 2 nội dung, Bộ KH-ĐT một nội dung; đồng thời kiến nghị tổ chức kiểm điểm, xử lý vi phạm đã được các kết luận thanh tra chỉ ra, thu hồi tiền do vi phạm…

Về vấn đề quyền lợi của tổ chức, cá nhân bị thiệt hại liên quan đến vụ kit test Việt Á, Thanh tra Chính phủ cho biết, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan chức năng sẽ làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

"Trường hợp tổ chức, cá nhân nào có căn cứ cho rằng mình bị thiệt hại thì có thể liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật", Thanh tra Chính phủ cho hay.

Hơn 100 bị can trong "đại án" Việt Á bị khởi tố

Tính tới nay, sau hơn 1 năm điều tra (từ 17.12.2021), vụ kit test Việt Á đã có hơn 100 bị can bị khởi tố. Trong đó, 3 ủy viên T.Ư Đảng đương nhiệm vướng lao lý, gồm: cựu Bộ trưởng Bộ KH-CN Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng.

Các bị can bị điều tra về 6 tội danh khác nhau, gồm: vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đưa hối lộ; nhận hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, sau khi được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành, Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á, thông đồng với lãnh đạo các đơn vị y tế để hợp thức hồ sơ chỉ định thầu, nâng khống giá bán lên 45%. Công ty đã cung ứng kit xét nghiệm cho trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước, với doanh thu khoảng gần 4.000 tỉ đồng, qua đó thu lợi hơn 500 tỉ đồng.

Đặc biệt, theo lời khai ban đầu của Việt, để len lỏi và phân phối kit test trên phạm vi cả nước, Công ty Việt Á đã bỏ ra tới 800 tỉ đồng để chi "hoa hồng" cho đối tác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.