Vụ 'xâm phạm chỗ ở' tại căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm: Nguyễn Thị Hương Tâm khai gì?

28/12/2022 11:25 GMT+7

Liên quan vụ nguyên Phó chánh án Q.4 Nguyễn Hải Nam xâm phạm chỗ ở tại căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM), ngày 28.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hương Tâm.

Ngày 28.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hương Tâm (38 tuổi, quê Thái Bình) can tội "xâm phạm chỗ ở của người khác" theo khoản 2 Điều 158 bộ luật Hình sự liên quan vụ án xâm phạm chỗ ở tại căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Lời khai của người phụ nữ áo vàng trong vụ "phó chánh án xâm phạm chỗ ở"
Bị can Tâm (áo vàng) ẵm cháu bé lên taxi

CẮT TỪ CLIP

Theo diễn biến vụ án, ngày 24.7.2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hương Tâm về tội "xâm phạm chỗ ở của người khác".

Do bị can bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Thị Hương Tâm từ ngày 15.8.2020. Đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Thị Hương Tâm. Đến ngày 23.9.2022, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM bắt giữ Nguyễn Thị Hương Tâm sau hơn 2 năm bị truy nã.

Hành trình trốn chạy của người phụ nữ áo vàng trong vụ án "Nguyễn Hải Nam"

Trước đó tháng 8.2021, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo, người bị hại; y án sơ thẩm 2 năm tù đối với bị cáo Lâm Hoàng Tùng (31 tuổi, nguyên giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) và 1 năm 5 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Hải Nam về tội “xâm phạm chỗ ở của người khác”.

Vụ án xâm phạm chỗ ở của người khác

Theo KLĐT, xuất phát từ tranh chấp hợp đồng mua bán căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm giữa bà Hoàng Trọng Anh Chi và bà Hoàng Thị Thu Thảo, khoảng 14 giờ ngày 19.9.2019, khi bà Thảo không có ở nhà, ông Lâm Hoàng Tùng (31 tuổi, nguyên giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM), ông Nguyễn Hải Nam và Nguyễn Thị Hương Tâm đã xông vào căn nhà này, dùng vũ lực và gây sức ép tinh thần đuổi những người trong nhà ra khỏi nhà và chiếm giữ căn nhà đến ngày 28.9.2019.

Sau khi chiếm giữ căn nhà, ông Tùng giao cho công ty bảo vệ trông coi, không cho người nhà của bà Thảo vào nhà. Trong thời gian này, ông Tùng cho người đến tháo dỡ một số vật dụng trong căn nhà.

Bà Thảo sau đó đã gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo về việc những người này bắt cóc con bà và chiếm giữ căn nhà đang tranh chấp. Ngày 27.9.2019, Công an Q.1 (TP.HCM) đã khởi tố vụ án "xâm phạm chỗ ở người khác". Đến ngày 1.10.2019, Công an Q.1 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng về tội "xâm phạm chỗ ở người khác".

Nguyễn Thị Hương Tâm khai gì?

Tại CQĐT, bị can Nguyễn Thị Hương Tâm khai nhận, năm 2019 đang cần thuê mặt bằng mở tiệm massage chân, được một người quen giới thiệu ông Tùng để thuê nhà. Ngày 19.9.2019, ông Tùng đưa Tâm đến căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm xem mặt bằng. Đến nơi có người nhà của chị Hoàng Thị Thu Thảo (39 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) ở trong nhà và 3 cháu nhỏ.

Tâm khai nhận, thấy ông Nam (bạn của ông Tùng) cũng đến phụ giúp ông Tùng trong việc lấy lại nhà. Tâm nghe ông Tùng nói gia đình bà Thảo đã nhiều lần bị yêu cầu ra khỏi nhà nhưng không đi. Ông Tùng cho biết bà Thảo có nhà trên đường Nguyễn Trãi (Q.1) nên kêu Tâm hỗ trợ đưa các con của bà Thảo đến đây.

Do muốn ông Tùng lấy lại nhà để cho mình thuê nên Tâm ẵm cháu nhỏ đang nằm trong nôi, còn Tùng bế một cháu khác ra taxi đang chờ sẵn thì người nhà Thảo ngăn cản, la lên. Tâm hỏi ông Tùng: "Thực chất nhà này có phải của Tùng không?", ông Tùng cho biết nhà này do Tùng cùng với chị họ mua lại. Người chị họ đứng tên bán cho bà Thảo, nhưng thủ tục mua bán gặp vấn đề nên không bán nữa.

Do thấy sự việc phức tạp, có dính líu đến pháp luật khi ông Tùng và ông Nam bị công an bắt nên Tâm bỏ trốn ra Hà Nội, làm giúp việc kiếm sống. Đầu tháng 9.2022, Tâm vào TP.HCM thuê nhà ở Q.7. Ngày 23.9, Tâm đến một ngân hàng tại Q.7 mở tài khoản thì bị Công an TP.HCM phát hiện, bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.