Vụ xin khai thác kho báu: Quân đội Nhật từng chôn giấu 3 tấn vàng dưới sông Cà Ty?

Quế Hà
Quế Hà
07/04/2024 16:53 GMT+7

'Ông tổ gia đình tôi đã phát hiện quân đội Nhật chôn giấu khoảng 3 tấn vàng và vật quý dưới sông Cà Ty, do thời gian quá dài nên tư liệu và hình ảnh không còn', ông Huỳnh Phú Tân - người làm đơn gửi cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận xin khai quật 'kho báu' cho biết như vậy.

Ngày 1.4 vừa qua, ông Huỳnh Phú Tân (ngụ xã Long Điền, H.Long Hải, Bạc Liêu) đã có đơn gửi đến Sở VH-TT-DL Bình Thuận phản hồi về thông tin "kho báu dưới sông Cà Ty" sau khi nhận được văn bản hướng dẫn thủ tục của cơ quan này.

"Ông tổ gia đình tôi đã phát hiện quân đội Nhật chôn giấu khoảng 3 tấn vàng và vật quý dưới sông Cà Ty. Do thời gian quá dài nên tư liệu và hình ảnh không còn. Chỉ truyền đến đời tôi, hiện giờ tôi biết được địa điểm mà thôi", đơn của ông Huỳnh Phú Tân trình bày.

Vụ xin khai thác kho báu: Quân đội Nhật từng chôn giấu 3 tấn vàng dưới sông Cà Ty?- Ảnh 1.

Sông Cà Ty, nơi thường diễn ra cuộc thi đua thuyền

QUẾ HÀ

Về phương án thăm dò trước khi tiến hành các bước khai thác, đơn của ông Tân nêu: "Tôi xin đi thẳng vào khai thác mà không cần thăm dò với lý do tôi đã xác định được địa điểm chính xác".

Về vị trí cụ thể, người xin khai thác kho báu nêu rõ cách cầu Dục Thanh khoảng… về hướng... (trong đơn chỉ rõ vị trí, nhưng xin giữ bí mật địa điểm cho ông Tân - PV).

Về thời gian thực hiện khai thác, ông Tân đưa ra các mốc thời gian từ ngày 1.5 - 10.5.2024, hoặc phương án 2 từ ngày 10.2 - 20.2.2025.

Vụ xin khai thác kho báu: Quân đội Nhật Bản từng chôn 3 tấn vàng dưới sông Cà Ty?

Cũng theo ông Huỳnh Phú Tân, hiện ông đã liên kết với các công ty có chuyên môn trong xây dựng để tổ chức thực hiện, nếu được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sẽ tiến hành ngay.

Trong quá trình khai thác, ông Tân đề nghị cần có 10 cán bộ công an giúp bảo vệ an ninh trật tự và quá trình "đưa tài sản về Kho bạc Nhà nước tỉnh".

Ông cũng cần có 2 cán bộ chuyên môn giúp đỡ trong điều kiện phát hiện chất nổ. Tất cả chi phí ông Tân hứa sẽ chịu hoàn toàn (dự kiến khoảng 200 triệu đồng). Các phương tiện như sà lan, tàu thuyền máy móc ông sẽ đem từ Bạc Liêu tới Bình Thuận.

Vụ xin khai thác kho báu: Quân đội Nhật từng chôn giấu 3 tấn vàng dưới sông Cà Ty?- Ảnh 2.

Sông Cà Ty cũng là nơi nhiều tàu thuyền của ngư dân neo đậu

QUẾ HÀ

Ông Tân còn cam kết ký quỹ hoàn thổ môi trường là 500 triệu đồng và sẽ nộp vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận 70% tài sản khai quật được dưới sông Cà Ty.

Phải có phương án thăm dò vật quý chôn giấu

Trước đó, sau khi tiếp nhận đơn của ông Huỳnh Phú Tân từ UBND TP.Phan Thiết chuyển đến, ngày 29.3.2024, Sở VH-TT-DL Bình Thuận đã có văn bản trả lời và hướng dẫn ông Tân thực hiện quy trình theo các quy định hiện hành.

Theo đó, Sở VH-TT-DL Bình Thuận yêu cầu ông Tân phải cung cấp thông tin, tư liệu, hình ảnh, cung cấp vị trí, tọa độ của kho báu mà ông có ý định khai thác.

Sở VH-TT-DL Bình Thuận cho biết cũng chưa nhận được phương án thăm dò; chưa xây dựng biện pháp khắc phục nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường.

Xem nhanh 20h ngày 7.4: Manh mối mới vụ 2 bé gái mất tích | Nguồn gốc 'kho báu' dưới sông Cà Ty?

Vụ xin khai thác kho báu: Quân đội Nhật từng chôn giấu 3 tấn vàng dưới sông Cà Ty?- Ảnh 3.

Nói đến kho báu thì Bình Thuận từng "nổi tiếng" với kho báu núi Tàu nghi chôn giấu 4.000 tấn vàng ở H.Tuy Phong mà cụ Trần Văn Tiệp theo đuổi cả đời cụ nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy

H.LINH

"Việc xử lý tài sản, vật quý sau khi thăm dò, phát hiện và khai quật phải thực hiện theo Nghị định 96/NĐ-2009 ngày 30.10.2009 của Chính phủ", văn bản của Sở VH-TT-DL Bình Thuận yêu cầu.

Căn cứ vào quy định trên, Sở VH-TT-DL Bình Thuận đề nghị ông Huỳnh Phú Tân cung cấp các thông tin như trên nhằm khẳng định có kho báu dưới sông Cà Ty; đồng thời có phương án thăm dò, khai thác và bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình khai thác. Nếu đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì Sở VH-TT-DL Bình Thuận sẽ trình UBND tỉnh xem xét nguyện vọng của ông Tân.

Sông Cà Ty còn có tên gọi khác là sông Mường Mán, bắt nguồn từ các dãy núi phía trên các xã Mỹ Thạnh (H.Hàm Thuận Nam) và có chiều dài khoảng 65 km. Đây là con sông nhỏ, chảy ngang qua lòng TP.Phan Thiết đổ ra biển ở cửa Thương Chánh, TP.Phan Thiết. Sông Cà Ty gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển của TP.Phan Thiết, Bình Thuận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.