Vua Charles mắc bệnh ung thư, cư dân London sốc

Vua Charles mắc bệnh ung thư, cư dân London sốc

Thế Vinh
Thế Vinh
06/02/2024 10:14 GMT+7

Cung điện Buckingham hôm 5.2 thông báo Vua Charles của Anh đã được chẩn đoán mắc một dạng ung thư. Vị quốc vương 75 tuổi này sẽ hoãn thực hiện phận sự trong thời gian điều trị.

Vua Charles được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và sẽ tạm dừng xuất hiện trước công chúng.

Đó là thông báo từ Điện Buckingham hôm 5.2.

Hoàng gia không tiết lộ quốc vương Anh mắc phải dạng ung thư nào, nhưng cho biết ông "hoàn toàn tích cực" trong việc điều trị của mình và mong muốn được trở lại thực hiện phận sự công càng sớm càng tốt.

Vua Charles đã phải nằm viện 3 đêm vào tháng 1.2024 để trải qua một cuộc phẫu thuật điều trị chứng phì đại tuyến tiền liệt.

Điện Buckingham cho biết một vấn đề đáng lo ngại khác đã được phát hiện trong lần khám tại bệnh viện, nhưng không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào về bản chất của bệnh ung thư.

Một nguồn tin hoàng gia cho biết đó không phải là ung thư tuyến tiền liệt.

Vị quốc vương 75 tuổi lên ngôi vào tháng 9 năm 2022 sau khi mẹ ông là Nữ hoàng Elizabeth băng hà.

Thông tin này đã khiến không ít cư dân London bàng hoàng. Một số người dân khuyến khích quốc vương nghỉ ngơi và để cho Thái tử William thay thế thực hiện chức trách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.