Vừa gặp mặt hiếm hoi, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Trung Quốc nói gì với nhau?

Trí Đỗ
Trí Đỗ
31/05/2024 14:59 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân hôm nay 31.5 gặp nhau bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước sau 18 tháng. Đây cũng là lần đầu ông Đổng gặp ông Austin kể từ khi ông nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc hồi cuối năm 2023. 

Ông Đổng và ông Austin đã đối thoại hơn một tiếng đồng hồ tại phòng họp bí mật, theo Channelnews Asia ngày 31.5.

Vừa gặp mặt hiếm hoi, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Trung Quốc nói gì với nhau?- Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đến dự cuộc họp song phương Mỹ - Trung bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 31.5.2024.

AFP

Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói với các phóng viên rằng các cuộc thảo luận là "tích cực, thực tế và mang tính xây dựng". Hai bộ trưởng đã thảo luận về Đài Loan, tình hình chiến sự Nga - Ukraine, cũng như cuộc xung đột ở Gaza.

Bộ trưởng Đổng cảnh báo Mỹ không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc về Đài Loan, đồng thời tuyên bố hành động của Mỹ đối với Đài Loan vi phạm nghiêm trọng chính sách "một Trung Quốc". Phía Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng Mỹ có thể hỗ trợ hòa bình ở Trung Đông.

Về phần mình, Bộ trưởng Austin bày tỏ quan ngại về hoạt động gần đây của quân đội Trung Quốc ở eo biển Đài Loan, đồng thời chỉ trích Bắc Kinh không nên sử dụng quá trình chuyển đổi chính quyền ở Đài Loan như một cái cớ để triển khai các biện pháp răn đe. Ông Austin nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan và Mỹ vẫn cam kết thực hiện chính sách "một Trung Quốc".

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở eo biển Đài Loan. Vào ngày 23.5, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 2 ngày quanh Đài Loan và các vùng lân cận, theo Nikkei Asia.

Đài Loan đánh giá gì về cuộc tập trận "trừng phạt" của Trung Quốc?

Ngoài vấn đề Đài Loan, Bộ trưởng Austin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đường dây liên lạc cởi mở giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc. Ông Austin cũng nhắc lại tuyên bố về nối lại đường dây nóng và kênh liên lạc giữa quan chức quân sự cấp cao song phương của Tổng thống Mỹ Joe BidenChủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 11.2023. Ông Austin cũng cho biết Mỹ ủng hộ kế hoạch thành lập một nhóm làm việc về khủng hoảng truyền thông vào cuối năm nay với Trung Quốc, theo Migare News.

Trong khuôn khổ Đối thoại Shangri-La kéo dài 3 ngày năm nay, các đại biểu đến từ 45 quốc gia sẽ có một loạt bài phát biểu cũng như các cuộc gặp song phương và đa phương bên lề hội nghị. Ông Austin dự kiến có bài phát biểu vào ngày 1.6, trong khi ông Đổng sẽ có bài phát biểu vào một ngày sau đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.