Vựa rau má xứ Huế điêu đứng

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
13/04/2022 10:19 GMT+7

Đợt mưa lũ trái mùa dị thường vừa qua cùng với giá phân bón tăng “phi mã” khiến người dân ở “vựa” rau má lớn nhất tỉnh Thừa Thiên - Huế gặp khó, chỉ biết lấy công làm lời.

Người dân xã Quảng Thọ (H.Quảng Điền), địa phương có diện tích trồng rau má lớn nhất ở Thừa Thiên - Huế, quanh năm sống nhờ cây rau má với khoảng 70 ha, tập trung chủ yếu ở 2 thôn Phước Yên, La Vân Thượng. Tuy nhiên, thời tiết bất thường cùng với giá phân bón tăng “phi mã” khiến cây rau má không đạt năng suất, giá thành bán ra thị trường thấp…

Theo phản ánh của nhiều nông dân xã Quảng Thọ, những ngày gần đây giá phân bón đã tăng từ 300 - 700 đồng/kg, trong khi giá thành rau má bán ra thị trường lại không tăng, năng suất thấp.

Nhiều nông dân Quảng Thọ cắt bỏ rau má bị hư

L.H.Nhân

Khó chồng khó

Gia đình bà Hoàng Thị Thương (46 tuổi, xã Quảng Thọ) canh tác rau má trên diện tích 6.000 m2, nhưng chỉ thu hoạch trên diện tích 1.000 m2, số còn lại bị vàng lá, sâu bệnh. Những năm trước, khi giá phân bón chưa tăng, giá rau má dao động từ 7.000 - 10.000 đồng/kg, còn bây giờ phân bón đã tăng giá gấp đôi mà rau má lại không đạt năng suất. “Năm nay dự định bỏ rau má chuyển qua làm ruộng. Lúc trước phân rẻ, trồng rau còn kiếm được đôi ba triệu đồng… Tình hình này khó cho nông dân chúng tôi rồi”, bà Thương than thở.

Theo nhiều đại lý phân bón trên địa bàn Thừa Thiên - Huế, so với thời điểm này năm trước, giá phân bón đã tăng gấp đôi, một số loại thậm chí tăng gấp 3 vafd ự báo còn tiếp tục tăng. “Giá phân bón đang tăng nhanh, mỗi lần tăng từ 1,5 - 2 triệu đồng/tấn. Biết là cao, nhưng nhà nông cũng phải chấp nhận mua để trồng kịp vụ, nếu không làm thì đói. Đại lý thì cũng chỉ bán ra thị trường với giá chênh lệch khoảng 15.000 đồng thôi”, ông Nguyễn Chí Lương (chủ đại lý phân bón) nói.

Rau má ngập úng, hư hại

Sau trận mưa trái mùa hồi tháng 3, hàng trăm ha hoa màu của người dân vốn rốn lũ Quảng Điền đã bị nhấn chìm trong nước. Không thiệt hại nặng nề như lúa, đậu, ớt… nhưng một số cánh đồng rau má tại xã Quảng Thọ bị vàng lá, khô héo khiến nông dân phải cắt bỏ. Theo ông Nguyễn Lương Trí, Giám đốc HTX nông nghiệp Quảng Thọ 2, đầu ra của thị trường rau má trong đầu năm 2022 không mấy thuận lợi, chỉ với 7.000 đồng/kg. “Đầu ra của rau má đang gặp khó khăn, đến hiện tại vẫn chưa ổn định vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngoài ra do thời tiết thất thường đã làm ảnh hưởng đến chất lượng rau”, ông Trí nói.

Trước tình trạng trên, UBND xã Quảng Thọ đã tổ chức huy động lực lượng hỗ trợ các điểm hoa màu bị ngập úng, đồng thời động viên nhà nông sử dụng bón phân hữu cơ để giảm chi phí. “Chúng tôi đang thống kê cụ thể thiệt hại hoa màu của bà con để báo cáo lên Phòng NN-PTNT và UBND huyện”, ông Hoàng Công Phong, Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ, nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.