Mưa lũ dị thường ở Thừa Thiên - Huế: Ghi nhận thêm trường hợp tử vong

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
04/04/2022 18:32 GMT+7

Tỉnh Thừa Thiên - Huế ghi nhận nạn nhân thứ 2 tử vong trong đợt mưa lũ dị thường trong những ngày qua.

Chiều 4.4, thông tin từ UBND xã Quảng Thái (H.Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế), trên địa bàn đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong do hậu quả đợt mưa lũ dị thường trong những ngày qua.

Nạn nhân là anh Trần Viết T. (22 tuổi, trú tại thôn Lai Hà, xã Quảng Thái). Trước đó, chiều ngày 2.4, anh T. đi từ nhà qua xã Điền Hòa (H.Phong Điền) bằng tuyến đường đập Cửa Lác (thuộc phá Tam Giang). Thời điểm này, tuyến đường bị ngập sâu, chính quyền địa phương đã rào chắn và thông báo cấm người và phương tiện đi qua. Tuy nhiên, anh T. vẫn dắt xe đi qua và đã bị nước cuốn trôi...

Sáng 4.4, nhận được thông tin trình báo của gia đình về trường hợp mất tích, UBND xã Quảng Thái đã huy động người dân cùng phương tiện tìm kiếm. Đến 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện xe máy của anh T. cách đập Cửa Lác khoảng 7 m về phía hạ lưu.

Thôn Phò Trạch, xã Phong Hòa (H.Phong Điền) ngập sâu trong đợt mưa lũ trái mùa dị thường

T.T.H

Sau đó không lâu, khi tìm kiếm về phía hạ lưu, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách đập khoảng 25m.

Chính quyền địa phương đã tiến hành các thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự đồng thời thăm hỏi, chia buồn cùng gia quyến nạn nhân.

Như vậy, anh T. là trường hợp thứ 2 tại Thừa Thiên - Huế thiệt mạng trong đợt mưa lũ dị thường tại miền Trung những ngày qua.

20.834 ha lúa bị ngập úng

Ngày 4.4, báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế ghi nhận đợt mưa lũ trái mùa dị thường (từ ngày 31.3 đến ngày 3.4) đã làm 5 người ở xã Vinh Hiền (H.Phú Lộc) bị thương nhẹ. Ngoài ra, có 33 nhà tốc mái, trong đó có 2 nhà tốc mái hoàn toàn, 7 nhà tốc mái từ 50% trở lên, còn lại dưới 30%; 5 chiếc thuyền đầm phá, 2 chiếc ghe nhôm tại xã Vinh Hiền bị chìm...

Đặc biệt, đợt mưa lũ dị thường này gây ngập úng khoảng 20.834 ha lúa, trong đó hơn 17.748 ha thiệt hại trên 70%, hơn 3.085 ha thiệt hại từ 30 - 70%.

Trước hậu quả thiệt hại do đợt mưa lũ dị thường gây ra, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã triệu tập cuộc họp và đề nghị các sở ban ngành, địa phương huy động tổng lực, tổ chức tiêu úng thoát nước một cách khoa học, nhanh ở các diện tích hoa màu còn lại.

Đồng thời, tăng cường bố trí cán bộ phụ trách từng địa bàn, thường xuyên theo dõi tình hình ngập úng và các sinh vật gây hại để có biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời; chủ động hỗ trợ giống cây trồng cho nông dân trong vụ mùa tiếp theo.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đề nghị các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, thống kê các thiệt hại cũng như đưa ra kế hoạch cụ thể nhằm hỗ trợ lương thực cho những người dân bị thiệt hại do đợt mưa lũ dị thường này. "Thống kê phải chi tiết, cụ thể bao nhiêu hộ, số người, diện tích hoa màu bị mất để kịp thời hỗ trợ, tuyệt đối không để người dân thiếu đói", ông Nguyễn Văn Phương chỉ đạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.