'Vua tiêu' Việt Nam lần đầu mặc áo dài tết

Mai Phương
Mai Phương
22/01/2023 09:06 GMT+7

Ông chủ Phúc Sinh Group - Phan Minh Thông - được mệnh danh là "vua tiêu" tiết lộ tết này là lần đầu tiên mặc áo dài truyền thống. 

Lần đầu mặc áo dài và nhiều niềm vui chờ đón tết

Là đơn vị số 1 Việt Nam về xuất khẩu tiêu, Phúc Sinh Group cũng chiếm hơn 8% thị trường toàn cầu. Vì vậy, danh hiệu "Vua tiêu" đã được gắn liền với ông Phan Minh Thông - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Phúc Sinh Group - nhiều năm qua.

"Vua tiêu" Phan Minh Thông lần đầu mặc áo dài truyền thống nhân Tết Quý Mão 2023

NVCC

Với "vua tiêu" Phan Minh Thông, niềm vui lớn nhất trong tết này là tiền thưởng của nhân viên cao nhất từ trước đến nay do công ty đạt mức tăng trưởng 35% doanh số so với năm 2021. Công ty cũng đóng thuế thu nhập cá nhân để cán bộ công nhân viên hưởng trọn khoản tiền thưởng này. Vì thế những ngày qua, các tin nhắn cảm ơn, những miếng gỗ khắc chữ rất đẹp... được gửi đến ông liên tục và vị CEO đây cũng là niềm vui để ông đón Tết Quý Mão 2023.

Tiết lộ một bí mật nho nhỏ rằng tại buổi tiệc cuối năm của công ty, đối tác, nhân viên Phúc Sinh Group đều bất ngờ khi thấy tổng giám đốc lần đầu tiên xuất hiện trong trang phục áo dài truyền thống. "Một sự đổi mới trong bữa tiệc cuối năm theo kiểu tìm về truyền thống mà chỉ đến khi ở tuổi 50 mới thấy yêu thích, còn lúc tuổi 25 là chưa hề thấy đẹp..."- ông thú thật và cho biết, tôi thường xuyên mặc vest bởi công việc hay giao tiếp. Với ý tưởng để có gì khác biệt so với thường ngày nên lấy áo dài ra mặc. Kết quả mình cũng thấy đẹp và được mọi người khen. "Tôi có đến 5 bộ áo dài truyền thống khi vừa tham gia đấu giá làm từ thiện nên chắc chắn trong dịp Tết Quý Mão 2023 này nên sẽ còn mặc áo dài nhiều lần nữa", ông Phan Minh Thông dí dỏm nói.

Mặc áo dài truyền thống là một đổi mới cho Tết Nguyên đán 2023

NVCC

Vị doanh nhân gốc Hải Phòng cho biết, điều phải làm trong dịp Tết của ông là về quê thăm bố (mẹ ông đã qua đời) và cúng giao thừa, chúc mừng năm mới. Tương tự, công ty sẽ luôn được khai trương vào mùng 4 tết để đến mùng 6 hàng chục container hàng sẽ được xuất đi đầu năm cho các thị trường nước ngoài.

Ăn nhiều loại tiêu và uống cà phê 3 - 4 ly mỗi ngày

"Vua tiêu" có mê tiêu, mê cay ? Trả lời câu hỏi này bằng một giọng cười sảng khoái, ông Thông tiết lộ cũng chỉ ăn cay ở mức vừa phải như nhiều người Việt nhưng gia vị này là món không thể thiếu trong những bữa ăn thường nhật và dịp tết. Hầu như tất cả món ăn của gia đình ông đều sử dụng rất nhiều loại tiêu khác nhau. Đó là salad dùng với nước sốt tiêu, thịt gà dùng tiêu đỏ hay nhiều món ăn đi kèm tiêu xanh sấy lạnh, tiêu bốn mùa...

"Vua tiêu" uống đến 3 - 4 ly cà phê mỗi ngày

NVCC

Tiêu không thể thiếu trong mỗi bữa ăn và ngày nào cũng phải uống từ 3 - 4 ly cà phê mang tên Blue Sơn La và các dòng cà phê K Coffee do chính công ty sản xuất là chia sẻ của vua tiêu Việt Nam. "Uống hoài thành quen, giờ có khi uống đến 5 ly cà phê mỗi ngày vẫn thấy bình thường. Chắc chắn ngày tết cũng không thể thiếu loại thức uống này. Hay như đi công tác trong hay ngoài nước, trong túi tôi lúc nào cũng có sẵn cà phê Blue Sơn La. Tôi nghĩ rằng, Việt Nam vẫn đang là mỏ vàng về nông nghiệp vì có nhiều thực phẩm được nhiều người tiêu dùng khắp nơi yêu thích nhưng chúng ta vẫn chưa khai thác hết", ông Phan Minh Thông chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.